Tổng thống Ukraina Zelensky sẽ phát biểu trước toàn thể Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu trước các thành viên Quốc hội Mỹ trong ngày 16.3, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo đa số Thượng viện Charles Schumer nêu trong thông báo chung ngày 14.3.

"Khi chiến sự bùng phát ở Ukraina, chúng tôi vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ người dân Ukraina, chúng tôi mời tất cả các thành viên Hạ viện và Thượng viện tham dự một cuộc phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào 9h sáng thứ Tư, ngày 16.3" - thông cáo nêu rõ.

Bài phát biểu của Tổng thống Ukraina chỉ dành cho các thành viên của Quốc hội Mỹ. Để tham dự, các nhà lập pháp chưa tiêm chủng đầy đủ sẽ phải đeo khẩu trang, The Hill cho hay.

Bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraina được thực hiện sau khi khoảng 300 thành viên của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã tham gia vào cuộc trao đổi qua Zoom với ông Zelensky vào đầu tháng này.

Kể từ đó, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận cung cấp 13,6 tỉ USD viện trợ liên quan đến Ukraina. Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua luật vào tuần trước nhằm cắt nguồn dầu của Nga và dự kiến ​​sẽ thông qua văn bản trong tuần này nhằm chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga.

Tổng thống Ukraina Zelensky đã nhiều lần thúc đẩy Mỹ cùng với các nước ở Châu Âu thực hiện vùng cấm bay với Nga.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp Mỹ đa số phản đối áp dụng biện pháp này vì lo ngại dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga và bị cuốn vào một cuộc xung đột lớn hơn. Ông Zelensky cũng đang yêu cầu thêm máy bay và các thiết bị quân sự khác khi Ukraina đang kháng cự lại lực lượng quân đội Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Nga-Ukraina làm đảo lộn hệ thống lương thực toàn cầu

Thanh Hà |

Hệ thống lương thực toàn cầu đang bị đe dọa khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina làm một trong những vựa lúa mì lớn nhất thế giới lâm nguy.

Cựu Thủ tướng Đức và ông Putin hội đàm về chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài giờ tối 10.3 trong nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraina, tờ Bild am Sonntag (BamS) của Đức đưa tin.

Nga đưa nhân sự đến kiểm soát nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Thanh Hà |

Các quan chức năng lượng Nga đã đến Ukraina và nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này - nhà máy Zaporizhzhya, Business Insider ngày 13.3 dẫn thông tin từ các quan chức Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiến sự Nga-Ukraina làm đảo lộn hệ thống lương thực toàn cầu

Thanh Hà |

Hệ thống lương thực toàn cầu đang bị đe dọa khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina làm một trong những vựa lúa mì lớn nhất thế giới lâm nguy.

Cựu Thủ tướng Đức và ông Putin hội đàm về chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài giờ tối 10.3 trong nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraina, tờ Bild am Sonntag (BamS) của Đức đưa tin.

Nga đưa nhân sự đến kiểm soát nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Thanh Hà |

Các quan chức năng lượng Nga đã đến Ukraina và nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này - nhà máy Zaporizhzhya, Business Insider ngày 13.3 dẫn thông tin từ các quan chức Ukraina.