Theo Reuters, Nga đã tiến hành "một chiến dịch quân sự đặc biệt" ở vùng Donbass, Ukraina trên cả đường bộ, đường không và đường biển vào ngày 24.2. Ước tính có khoảng 100.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp khi các vụ nổ và tiếng súng làm rung chuyển các thành phố lớn. Hàng chục người được báo cáo đã thiệt mạng.
Các quan chức Mỹ và Ukraina nói rằng Nga muốn chiếm Kiev. Nga hôm 24.2 đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở miền bắc Ukraina, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cảnh báo trong một tin nhắn video: "Kẻ thù đã đánh dấu tôi là mục tiêu số một. Gia đình tôi là mục tiêu số hai. Tôi sẽ ở lại thủ đô. Gia đình tôi cũng ở Ukraina" - ông Zelenskiy cho hay.
Khi được hỏi liệu có lo lắng về sự an toàn của Tổng thống Zelensky hay không, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với CBS: "Theo tìm hiểu của tôi, Tổng thống Zelensky vẫn ở Ukraina lúc đưa ra lời cảnh báo và tất nhiên chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của tất cả bạn bè của chúng tôi ở Ukraina, các quan chức chính phủ và những người khác".