Tổng thống Ukraina tố phương Tây thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây gây hoảng loạn về nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Ngày 28.1, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói rằng tại thời điểm hiện nay ông không thấy sự leo thang xung quanh đất nước căng thẳng hơn trước, mặc dù tình hình ngày càng ngột ngạt.

"Chúng tôi không thấy sự leo thang lớn hơn trước đây. Đúng, số lượng quân nhân tăng lên, nhưng tôi đã nói về điều này vào đầu năm 2021, khi đề cập về các cuộc tập trận của Nga... Từ thông tin truyền thông có cảm giác rằng chúng tôi đang có chiến tranh, binh sĩ đang chuyển quân trên đường, huy động lực lượng, mọi người đi về đâu đó. Điều này không phải như vậy. Chúng tôi không cần tình trạng hoảng loạn này" - Sputnik dẫn lời ông Zelensky nói trong cuộc trò chuyện với báo giới hôm 28.1 được phát trên trang Facebook của văn phòng tổng thống.

Ông Zelensky cho rằng những tuyên bố về nguy cơ Nga xâm lược đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường và lĩnh vực tài chính, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, khiến các nhà đầu tư bắt đầu rút tiền khỏi Ukraina.

"Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo của các nước và giải thích với họ: Chúng tôi ngày hôm nay cần ổn định nền kinh tế của đất nước mình. Tất cả những tín hiệu rằng ngày mai sẽ có chiến tranh, thậm chí được phát đi từ những nhà lãnh đạo đáng kính của các quốc gia, họ thậm chí không dùng ngôn ngữ ngoại giao mà nói thẳng rằng: Ngày mai sẽ có chiến tranh. Đây là sự hoảng loạn. Hoảng loạn trên thị trường, hoảng loạn trong lĩnh vực tài chính” - Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên.

Theo ông, vì quá hoảng sợ, các nhà đầu tư bắt đầu rút tiền khỏi Ukraina.

Ukraina và các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng những "hành động gây hấn" của Nga gần biên giới Ukraina.

Như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói trước đó, Nga không tạo ra bất kỳ nguyên cớ nào khiến phát sinh tình hình xung đột liên quan Ukraina. Theo ông Lavrov, Nga không loại trừ rằng chủ đề Ukraina được phương Tây thổi phồng lên là nhằm che đậy sự vi phạm của Kiev đối với các thỏa thuận Minsk về Donbass.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Việt Nam: Tình hình Ukraina không căng như phương Tây đưa tin

Khánh Minh |

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch dẫn tuyên bố từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina khẳng định, tình hình không thực sự căng thẳng như báo chí phương Tây đưa tin.

Nga và Ukraina tìm được tiếng nói chung

Khánh Minh |

Đại diện của Nga và Ukraina tìm được điểm chung tại cuộc gặp trong khuôn khổ các cuộc đàm phán Định dạng Normandy.

Mỹ yêu cầu Nga không công khai phản hồi về Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã nhận phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất an ninh liên quan Ukraina, song Washington yêu cầu Mátxcơva không công khai nội dung phản hồi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại sứ Việt Nam: Tình hình Ukraina không căng như phương Tây đưa tin

Khánh Minh |

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch dẫn tuyên bố từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina khẳng định, tình hình không thực sự căng thẳng như báo chí phương Tây đưa tin.

Nga và Ukraina tìm được tiếng nói chung

Khánh Minh |

Đại diện của Nga và Ukraina tìm được điểm chung tại cuộc gặp trong khuôn khổ các cuộc đàm phán Định dạng Normandy.

Mỹ yêu cầu Nga không công khai phản hồi về Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã nhận phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất an ninh liên quan Ukraina, song Washington yêu cầu Mátxcơva không công khai nội dung phản hồi.