Tổng thống Ukraina phát biểu dài 9 phút, khẳng định vẫn ở Kiev

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 7.3 đăng video bài phát biểu dài 9 phút ghi tại Phủ Tổng thống trong lần xuất hiện đầu tiên ở văn phòng kể từ khi Nga tấn công Ukraina.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky nói rằng "quân đội Ukraina đang giữ vững các vị trí của mình", tuyên bố ông vẫn ở Kiev và "không sợ bất cứ ai".

Ông Zelensky mở đầu bài phát biểu: "Thứ hai. Buổi Tối. Các bạn biết đấy, chúng ta thường nói: Thứ hai là một ngày khó khăn. Trong nước có chiến tranh. Vì vậy, mọi ngày đều là thứ hai. Và bây giờ chúng ta đã quen với thực tế là mọi ngày và mỗi đêm đều như vậy.

Hôm nay là ngày thứ 12. Buổi tối thứ 12 của cuộc đấu tranh... Tất cả chúng ta đều đang làm việc. Mọi người đều ở nơi họ nên ở. Tôi đang ở Kiev. Nhóm của tôi là với tôi... Các quân nhân đã vào vị trí. Những người hùng của chúng ta! Bác sĩ, cứu hộ, vận tải, ngoại giao, nhà báo..."

Tổng thống Ukraina kêu gọi: "Tất cả chúng ta đều đóng góp vào chiến thắng, điều đó chắc chắn sẽ đạt được. Bằng lực lượng vũ trang và quân đội của chúng ta. Bằng lời nói và chính sách ngoại giao của chúng ta. Bằng sức mạnh của tinh thần".

Ông Zelensky cho biết, ở khắp nơi trên đất nước Ukraina, từ Chaplynka, Melitopol, Tokmak, Novotroitske và Kherson, Starobilsk, người dân đều đứng lên tự vệ mặc dù họ không có vũ khí. Nhưng họ có lòng dũng cảm và phẩm giá. "Các bạn không lùi bước. Chúng tôi cũng không lùi bước" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraina tuyên bố sẽ xây dựng lại các thành phố bị phá hủy "tốt hơn bất kỳ thành phố nào ở Nga".

Tổng thống Ukraina cho biết, vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraina đã diễn ra tại Belarus. "Tôi muốn nói - đây là vòng đàm phán thứ ba và cuối cùng. Nhưng chúng ta là những người theo chủ nghĩa hiện thực. Vì vậy, chúng ta sẽ nói chuyện. Chúng ta sẽ kiên quyết đàm phán cho đến khi tìm ra cách để nói với người dân của mình rằng đây là cách chúng ta sẽ đi đến hòa bình" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraina nói, gần ba năm trước, ngay sau khi cuộc bầu cử diễn ra, ông bước vào phủ tổng thống ở Bankova và ngay lập tức bắt đầu lên kế hoạch di chuyển.

"Tôi mơ ước được chuyển khỏi Bankova. Cùng với chính phủ và quốc hội. Để giảm tải cho trung tâm của Kiev, và để chuyển đến một văn phòng hiện đại, minh bạch - phù hợp với một quốc gia Châu Âu dân chủ tiến bộ. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói một điều: Tôi ở lại đây. Tôi ở Kiev. Trên phố Bankova. Tôi không trốn chạy. Và tôi không sợ bất cứ ai. Cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc này của chúng ta" - ông Zelensky tuyên bố, đồng thời thông báo đã ký sắc lệnh trao tặng các phần thưởng của nhà nước Ukraina cho 96 anh hùng Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo kinh tế các nước sụp đổ hàng loạt vì cấm dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Trừng phạt bằng cách cấm dầu mỏ và khí đốt Nga có thể khiến kinh tế nhiều nước sụp đổ, theo cảnh báo của nhà kinh tế Đức.

Nga tố Ukraina hủy chứng cứ chương trình vũ khí sinh học Mỹ tài trợ

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraina đã ra lệnh cho các nhà khoa học tiêu hủy các mẫu bệnh dịch hạch, bệnh than và các mầm bệnh gây chết người khác.

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina sau cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lập pháp Mỹ với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo kinh tế các nước sụp đổ hàng loạt vì cấm dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Trừng phạt bằng cách cấm dầu mỏ và khí đốt Nga có thể khiến kinh tế nhiều nước sụp đổ, theo cảnh báo của nhà kinh tế Đức.

Nga tố Ukraina hủy chứng cứ chương trình vũ khí sinh học Mỹ tài trợ

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraina đã ra lệnh cho các nhà khoa học tiêu hủy các mẫu bệnh dịch hạch, bệnh than và các mầm bệnh gây chết người khác.

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina sau cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lập pháp Mỹ với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.