Tổng thống Ukraina nói về điều kiện thỏa hiệp với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố bất kỳ thỏa hiệp nào với Nga sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

Trong khi ám chỉ về tiến triển trong các cuộc đàm phán với Nga, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 21.3 cho biết bất kỳ thỏa hiệp "lịch sử" nào mà các nhà đàm phán của ông đã đồng ý sẽ phải được cả nước chấp thuận trong một cuộc trưng cầu dân ý.

“Tôi đã giải thích với tất cả các nhóm đàm phán: Khi các bạn nói về tất cả những thay đổi này, chúng có thể là lịch sử, nhưng chúng ta sẽ không đi đâu cả, chúng ta sẽ tiến tới một cuộc trưng cầu dân ý” - Tổng thống Zelensky nói với đài truyền hình công cộng Ukraina trong một cuộc phỏng vấn hôm 21.3.

“Người dân sẽ có tiếng nói của họ và đưa ra câu trả lời về thỏa hiệp. Và thỏa hiệp sẽ như thế nào là chuyện của đàm phán giữa Ukraina và Nga” - ông Zelensky nói thêm, trả lời câu hỏi liên quan đến yêu cầu của Nga về bảo đảm an ninh cho hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass và công nhận Crimea - bán đảo đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2014.

Theo RT, trước đó trong ngày, Nga đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Zelensky gặp trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin, nói rằng các cuộc đàm phán đã “không đạt được tiến bộ đáng kể nào”.

“Đối với chúng tôi, để nói về cuộc gặp giữa hai tổng thống, trước hết cần phải làm bài tập về nhà. Các cuộc đàm phán cần được tổ chức và kết quả phải được thống nhất" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Nga cũng bác bỏ các lời kêu gọi ngừng bắn, cho rằng những lệnh ngừng bắn này đã được Kiev sử dụng để bố trí lại lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga.

Ngày 21.3 là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky nêu ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina gần một tháng trước. Trước đó, hồi tháng 12, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Zelensky cho biết sẽ "không loại trừ một cuộc trưng cầu dân ý" đối với tất cả người dân Ukraina về các nước cộng hòa ly khai ở Donbass cũng như Crimea, "và có thể ngừng chiến" ở miền Đông Ukraina - cuộc xung đột vốn diễn ra từ năm 2014.

Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, sau 7 năm bế tắc do Kiev bị cáo buộc không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk - thoả thuận do Đức và Pháp làm trung gian.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố họ đã lên kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass bằng vũ lực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina hồi đáp tối hậu thư của Nga đòi Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Ukraina bác bỏ tối hậu thư của Nga yêu cầu thành phố Mariupol đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Tổng thống Ukraina tiết lộ vấn đề không thể thỏa hiệp với Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina loại trừ bất kỳ thỏa thuận nào với Nga có thể ảnh hưởng đến "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraina.

Chiến sự Ukraina: Nga kêu gọi Mariupol đầu hàng

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi chính quyền thành phố Mariupol, Ukraina đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ukraina hồi đáp tối hậu thư của Nga đòi Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Ukraina bác bỏ tối hậu thư của Nga yêu cầu thành phố Mariupol đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Tổng thống Ukraina tiết lộ vấn đề không thể thỏa hiệp với Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina loại trừ bất kỳ thỏa thuận nào với Nga có thể ảnh hưởng đến "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraina.

Chiến sự Ukraina: Nga kêu gọi Mariupol đầu hàng

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi chính quyền thành phố Mariupol, Ukraina đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.