Tổng thống Ukraina chia sẻ về gia đình trong chiến sự

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky chia sẻ với CNN rằng các con của ông nhận thức được thực tế chiến sự Ukraina mặc dù ban đầu ông không công khai nói với các con về vấn đề này.

Tổng thống Zelensky chia sẻ: "Các con tôi biết chắc điều gì đang xảy ra. Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu. Tôi không giải thích gì với các con. Chúng nói với tôi rằng chiến sự đang diễn ra ở Ukraina".

Tổng thống Ukraina nói thêm: "May mắn thay, chúng tôi không phải giải thích bất cứ điều gì với con mình. May mắn thay, chúng có quyền truy cập vào video và tin tức. Tôi thấy rằng quyền truy cập của chúng vào những video đó được mở, chúng có quyền truy cập".

Ông Zelensky và vợ, bà Olena Zelenska, có hai con, một trai và một gái.

Tổng thống Zelensky giải thích: "Hai ngày đầu tiên, chúng tôi không nói về điều đó. Các con không đặt câu hỏi. Chúng đang tự suy nghĩ".

Ông nói rằng các con ông có hy vọng vào chiến thắng cho Ukraina: "Chúng tự hào về Ukraina, rất tự hào. Chúng thể hiện niềm hy vọng chân thành vào chiến thắng của chúng tôi".

Cũng trong cuộc phỏng vấn với CNN, khi được hỏi làm thế nào để vững vàng từ khi Nga phát động chiến sự Ukraina, Tổng thống Zelensky cho biết "đang làm tất cả mọi thứ mà những người khác ở Ukraina đang làm".

Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận, tới thời điểm hiện tại, trong số những mất mát to lớn mà chiến sự gây ra, điều đau lòng nhất với ông là những người dân thường và trẻ em thiệt mạng.

"Tôi đi ngủ với thông tin về những đứa trẻ đã thiệt mạng và chúng tôi đang tiếp tục cầu nguyện để ngăn chặn những tổn thất mới về người, nhưng cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó" - ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraina cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tổ quốc của chúng tôi".

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông tin ngày 20.3 rằng, kể từ khi chiến sự Ukraina bắt đầu ngày 24.2, 11 trẻ em gái và 25 bé trai đã thiệt mạng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina nói về viễn cảnh đàm phán với ông Putin thất bại

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky "sẵn sàng đàm phán" với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng cảnh báo rằng nếu đàm phán thất bại "điều đó có nghĩa là đây là một cuộc Chiến tranh thế giới thứ 3".

Nga dùng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân trong chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân trong ngày 18.3 để phá hủy một kho chứa vũ khí ở phía tây Ukraina.

Chiến sự Ukraina: Lực lượng Nga bị đình trệ trên tất cả các mặt trận

Hải Anh |

Các lực lượng Nga ở Ukraina đã "hầu như bị đình trệ trên tất cả các mặt trận", Bộ Quốc phòng Anh thông tin.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tổng thống Ukraina nói về viễn cảnh đàm phán với ông Putin thất bại

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky "sẵn sàng đàm phán" với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng cảnh báo rằng nếu đàm phán thất bại "điều đó có nghĩa là đây là một cuộc Chiến tranh thế giới thứ 3".

Nga dùng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân trong chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân trong ngày 18.3 để phá hủy một kho chứa vũ khí ở phía tây Ukraina.

Chiến sự Ukraina: Lực lượng Nga bị đình trệ trên tất cả các mặt trận

Hải Anh |

Các lực lượng Nga ở Ukraina đã "hầu như bị đình trệ trên tất cả các mặt trận", Bộ Quốc phòng Anh thông tin.