Tổng thống Nga, Ukraina được mời dự hội nghị G20 ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11, tổng thống nước chủ nhà Indonesia thông tin ngày 29.4.

"Tôi đã mời Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh G20" - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói. 

Trong cuộc điện đàm với ông Widodo, ông Putin xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra trên đảo Bali, nhà lãnh đạo Indonesia thông tin thêm.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Nga đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay ở Indonesia nhưng vẫn chưa quyết định ông Putin sẽ tham dự trực tiếp hay trực tuyến. 

Hồi cuối tháng 3, Đại sứ Nga tại Indonesia cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào cuối năm nay.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP

Tuần này, Tổng thống Ukraina Zelensky đã thông báo trên Twitter rằng ông đã được Indonesia mời tham dự hội nghị thượng đỉnh trong cuộc điện đàm với tổng thống Indonesia ngày 27.4.

Ông Zelensky không cho biết có nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 ở Bali hay không, và nếu có, ông sẽ tham dự trực tiếp hay trực tuyến.

Nga là thành viên G20, trong khi Ukraina thì không.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina, Indonesia đối mặt với sức ép gay gắt từ các nước phương Tây nhằm cấm Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, Jakarta đã nhấn mạnh, với tư cách là chủ nhà, nước này phải giữ sự công bằng. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nước Châu Âu nào mua nhiều khí đốt Nga nhất trong chiến sự Ukraina?

Thanh Hà |

Đức là nước mua nhiên liệu lớn nhất của Nga trong 2 tháng đầu tiên của chiến sự Ukraina, một nhóm nghiên cứu độc lập thông tin ngày 28.4.

Đức đảo chiều chính sách, cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Đức thông báo ngày 26.4 về việc đồng ý giao xe tăng có trang bị pháo phòng không cho Ukraina, động thái nêu bật sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Đức trong việc cung cấp trợ giúp quân sự cho Ukraina.

Tổng thống Putin: Nga không từ chối đàm phán với Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đứng đầu Liên Hợp Quốc rằng, ông vẫn có hy vọng vào đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraina.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Nước Châu Âu nào mua nhiều khí đốt Nga nhất trong chiến sự Ukraina?

Thanh Hà |

Đức là nước mua nhiên liệu lớn nhất của Nga trong 2 tháng đầu tiên của chiến sự Ukraina, một nhóm nghiên cứu độc lập thông tin ngày 28.4.

Đức đảo chiều chính sách, cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Đức thông báo ngày 26.4 về việc đồng ý giao xe tăng có trang bị pháo phòng không cho Ukraina, động thái nêu bật sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Đức trong việc cung cấp trợ giúp quân sự cho Ukraina.

Tổng thống Putin: Nga không từ chối đàm phán với Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đứng đầu Liên Hợp Quốc rằng, ông vẫn có hy vọng vào đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraina.