Tổng thống Nga đồng ý tham gia đàm phán hòa bình ở Hungary

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đích thân tham dự các cuộc đàm phán hòa bình ở Hungary với sự tham gia của Nga, Ukraina, Đức và Pháp nếu một số điều kiện được đáp ứng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận lời đề nghị của Thủ tướng Hungary Viktor Orban và sẽ đích thân tham dự các cuộc đàm phán hòa bình ở Hungary với sự tham gia của Nga, Ukraina, Đức và Pháp, Lenta.ru đưa tin. Tuy nhiên, chuyến thăm sẽ chỉ diễn ra nếu một số điều kiện được đáp ứng và những điều kiện này chưa được tiết lộ. 

“200.000 người Hungary đang sinh sống ở Ukraina” - nhà lãnh đạo Hungary nhắc nhở về sự quan tâm của Budapest, “vì vậy chúng tôi có trách nhiệm với họ và sẽ không có gì đe dọa cuộc sống của họ, nếu như chúng ta có thể ngăn chặn các hành động quân sự”.

Ông Orban cho rằng, "một lệnh ngừng bắn sẽ là bước đầu tiên hướng tới hòa bình và điều này nên được theo sau bởi một hội nghị hòa bình Châu Âu".

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, Hungary và Nga đang ở các bên đối lập của cuộc xung đột. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Budapest hợp tác với Mátxcơva trong các vấn đề riêng rẽ. Việc Hungary sẵn sàng mua khí đốt bằng đồng rúp đã dẫn đến những cáo buộc từ các nước EU khác. Ngoài ra, ông Orban cũng từ chối việc cung cấp vũ khí của NATO cho Ukraina thông qua lãnh thổ Hungary.

Vị thế của ông Orban ở Hungary hiện rất vững chắc - trong cuộc bầu cử Quốc hội gần đây, đảng Fidesz đã giành được đa số áp đảo, bất chấp sự hoài nghi của những người phản đối.

Việc ông Putin đồng ý đàm phán ở Hungary có thể hiện sự sẵn sàng cơ bản để thực hiện hòa bình ở Ukraina hay không? Điện Kremlin quan tâm đến việc ông Zelensky đồng ý với các điều kiện của Nga. Thông qua đàm phán, Mátxcơva muốn chấm dứt hoạt động quân sự đặc biệt, Thư ký báo chí của điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các hoạt động quân sự đang nóng lên ở Ukraina, việc Tổng tư lệnh tối cao của Nga đến một quốc gia NATO đang cung cấp vũ khí và tài nguyên cho Kiev và điều đó có nghĩa là đang thực sự đứng về phía nước này, liệu có phù hợp?

Giám đốc Viện Tự do, Ủy viên hội đồng chính trị của đảng Rodina - Fyodor Biryukov - cho rằng, Tổng thống Putin vẫn có thể sử dụng các cuộc đàm phán ở Hungary ở thế tấn công.

Đề xuất của ông Orban cung cấp một nền tảng cho các cuộc đàm phán với Ukraina là một thách thức đối với Châu Âu, vốn quyết liệt chống Nga và thân Ukraina. Vì vậy, việc ông Putin chấp nhận một lời đề nghị như vậy là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, không nên từ chối cơ hội này, bởi vì điều đó cho thấy rằng, không phải tất cả quốc gia ở Châu Âu đều hành động chống lại Nga.

Oleg Volokov - chuyên gia về Hungary, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga - giải thích: “Bằng cách mời ông Putin, ông Orban sẽ nâng cao quyền lực của mình với tư cách là một người kiến ​​tạo hòa bình. Đặc biệt là nếu các cuộc đàm phán lại được tổ chức với sự tham gia của Đức và Pháp. Bởi vì ông ấy hiện đang bị cô lập ở EU, trong Nhóm Visegrad (Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia)". 

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Đồng rúp Nga bật tăng ngỡ ngàng

Song Minh |

Đồng rúp Nga bật tăng lên mức mạnh nhất so với các đồng tiền chính kể từ thời điểm trước khi diễn ra chiến sự ở Ukraina.

75 binh sĩ Nga nghi bị nhiễm phóng xạ ở Chernobyl

Song Minh |

Khoảng 75 binh sĩ Nga đang được điều trị y tế tại Belarus sau khi bị nhiễm phóng xạ ở Chernobyl, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraina.

Mỹ trừng phạt con gái ông Putin, các ngân hàng lớn nhất Nga

Thanh Hà |

Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga ngày 6.4, nhắm vào các ngân hàng công và tư nhân hàng đầu của Nga và 2 con gái của Tổng thống Vladimir Putin.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Đồng rúp Nga bật tăng ngỡ ngàng

Song Minh |

Đồng rúp Nga bật tăng lên mức mạnh nhất so với các đồng tiền chính kể từ thời điểm trước khi diễn ra chiến sự ở Ukraina.

75 binh sĩ Nga nghi bị nhiễm phóng xạ ở Chernobyl

Song Minh |

Khoảng 75 binh sĩ Nga đang được điều trị y tế tại Belarus sau khi bị nhiễm phóng xạ ở Chernobyl, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraina.

Mỹ trừng phạt con gái ông Putin, các ngân hàng lớn nhất Nga

Thanh Hà |

Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga ngày 6.4, nhắm vào các ngân hàng công và tư nhân hàng đầu của Nga và 2 con gái của Tổng thống Vladimir Putin.