Tổng thống đắc cử Hàn Quốc đề cử 8 bộ trưởng

Ngọc Vân |

Ngày 10.4, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố đề cử 8 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính.

Yonhap đưa tin, ngày 10.4, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố các đề cử cho 8 chức danh bộ trưởng trong chính quyền mới, trong đó có nghị s ĩ Choo Kyung-ho được đề cử làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) Lee Jong-sup làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Lee Chang-yang, giáo sư của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, được đề cử làm Bộ trưởng Công nghiệp, trong khi cựu Thống đốc Jeju Won Hee-ryong được đề cử làm Bộ trưởng Bộ đất đai.

Ông Lee Jong-ho, Giám đốc Viện nghiên cứu chất bán dẫn của Đại học Quốc gia Seoul, được đề cử làm Bộ trưởng Khoa học, trong khi ông Chung Ho-young, cựu Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook, được đề cử làm Bộ trưởng Y tế.

Ông Park Bo-gyoon, cựu phó chủ tịch của tờ báo JoongAng Ilbo, được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Văn hóa, và cựu nghị sĩ Kim Hyun-sook được đề cử là Bộ trưởng bình đẳng giới và gia đình.

Trước đó, ngày 3.4, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đã đề cử cựu Thủ tướng Han Duck-soo làm Thủ tướng trong chính phủ mới.

Các đề cử được đưa ra một tháng trước khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức vào ngày 10.5.

Ông Yoon Suk-yeol, ứng viên tổng thống của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) bảo thủ giành được 48,56% phiếu trong khi đối thủ là ông Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ tự do (DP) giành được 47,82% trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc ngày 9.3. Khoảng cách dưới 1% này khiến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm nay trở thành cuộc đua sát sao nhất từ ​​trước đến nay.

Ông Yoon Suk-yeol, 63 tuổi, đã dành 27 năm sự nghiệp với tư cách là công tố viên, nổi tiếng trong các vụ truy tố nhiều tên tuổi trên chính trường Hàn Quốc. Ông chỉ mới tham gia chính trường vào năm ngoái.

Trong chiến dịch tranh cử, ông hứa với công chúng sẽ "trả lại" phủ Tổng thống Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) trong một động thái nhằm thể hiện cam kết "gần dân" hơn, bởi Nhà Xanh gây liên tưởng tới một dinh thự vua chúa xa cách công chúng. Ông Yoon nói muốn chuyển ngay phủ tổng thống khỏi Nhà Xanh sau khi nhậm chức vào ngày 10.5. 

Nội các Hàn Quốc ngày 6.4 đã phê duyệt gần 30 triệu USD để giúp Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol chuyển văn phòng và dinh thự khỏi Nhà Xanh truyền thống.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc dọn đường chuyển phủ Tổng thống khỏi Nhà Xanh

Khánh Minh |

Nội các Hàn Quốc ngày 6.4 đã phê duyệt gần 30 triệu USD để giúp Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol chuyển văn phòng và dinh thự khỏi Nhà Xanh truyền thống.

Nội tình kế hoạch tranh cãi rời Nhà Xanh của tân tổng thống Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Kế hoạch chuyển nơi làm việc khỏi Nhà Xanh của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vấp phải nhiều tranh cãi.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc: Công tố viên ngôi sao, từng điều tra nhiều vụ án lớn

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã dành 27 năm sự nghiệp với tư cách là công tố viên, nổi tiếng trong các vụ truy tố nhiều tên tuổi trên chính trường Hàn Quốc. Ông chỉ mới tham gia chính trường vào năm ngoái. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Hàn Quốc dọn đường chuyển phủ Tổng thống khỏi Nhà Xanh

Khánh Minh |

Nội các Hàn Quốc ngày 6.4 đã phê duyệt gần 30 triệu USD để giúp Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol chuyển văn phòng và dinh thự khỏi Nhà Xanh truyền thống.

Nội tình kế hoạch tranh cãi rời Nhà Xanh của tân tổng thống Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Kế hoạch chuyển nơi làm việc khỏi Nhà Xanh của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vấp phải nhiều tranh cãi.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc: Công tố viên ngôi sao, từng điều tra nhiều vụ án lớn

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã dành 27 năm sự nghiệp với tư cách là công tố viên, nổi tiếng trong các vụ truy tố nhiều tên tuổi trên chính trường Hàn Quốc. Ông chỉ mới tham gia chính trường vào năm ngoái.