Tổn thất toàn cầu "gần như không thể vượt qua" do COVID-19

Bảo Châu |

UNICEF cho biết việc đóng cửa trường học do đại dịch COVID-19 đã gây ra những tổn thất "gần như không thể vượt qua" trong giáo dục trẻ em trên khắp thế giới.

AFP đưa tin, nhận định được Cơ quan Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đưa ra hôm 24.1. UNICEF cho biết hơn 616 triệu học sinh vẫn đang bị ảnh hưởng từ việc đóng cửa toàn bộ hoặc một phần trường học.

Ở nhiều quốc gia, tình trạng gián đoạn giáo dục ngoài việc tước đi cơ hội học tập kỹ năng cơ bản của hàng triệu học sinh, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, khiến các em có nguy cơ bị lạm dụng nhiều hơn và khiến nhiều em không được tiếp cận với "nguồn dinh dưỡng thường xuyên" - UNICEF cho hay.

Trong một tuyên bố, Trưởng bộ phận giáo dục của UNICEF Robert Jenkins nói sau gần 2 năm đại dịch: "Chúng tôi đang xem xét mức độ thiệt hại gần như không thể vượt qua đối với việc đi học của trẻ em. Và chỉ mở lại trường học là không đủ mà cần hỗ trợ tích cực để khôi phục nền giáo dục bị mất".

UNICEF báo cáo rằng, "tổn thất về học tập do đóng cửa trường học đã khiến tới 70% trẻ em 10 tuổi không thể đọc hoặc hiểu một văn bản đơn giản, tăng lên từ 53% trước đại dịch" ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Ví dụ, ở Ethiopia, trẻ em chỉ học được "từ 30 đến 40% lượng kiến thức môn toán mà chúng sẽ được học nếu đó là một năm học bình thường" ở trường tiểu học, theo ước tính của cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc.

Các nước giàu cũng không ngoại lệ. Tại Mỹ, tình trạng tổn thất về học tập đã được ghi nhận ở một số bang, bao gồm Texas, California và Maryland.

Học sinh bỏ học cũng là một vấn đề nan giải. Ở Nam Phi, có từ 400.000 đến 500.000 học sinh "được cho là đã bỏ học hoàn toàn trong khoảng thời gian từ tháng 3.2020 đến tháng 7.2021".

Cuối cùng, ngoài việc làm gia tăng mức độ lo lắng và trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên có liên quan đến đại dịch, việc đóng cửa trường học cũng đồng nghĩa với việc hơn 370 triệu trẻ em trên khắp thế giới không có được bữa ăn ở trường, "mất đi một nguồn thực phẩm và dinh dưỡng hàng ngày chất lượng duy nhất mà một số trẻ em trông cậy vào''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Australia ghi nhận ca tử vong COVID-19 tăng, Omicron nguy cơ lập đỉnh mới

Bảo Châu |

Australia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng cao giữa bối cảnh bùng phát biến thể Omicron lên đến đỉnh điểm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cảnh báo thiếu hụt nhân viên y tế chưa từng thấy trong đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Các nước giàu đang giải quyết lỗ hổng trong hệ thống y tế bằng cách thuê nhân viên và các y tá từ nước ngoài.

WHO: Châu Âu hướng tới hồi kết của COVID-19

Anh Vũ |

Giám đốc WHO Châu Âu cho biết biến thể Omicron đã thay đổi đại dịch COVID-19 và rất có thể nó sẽ kết thúc ở Châu Âu.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,3

Vương Trần |

Khu vực huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn M= 3,3 vào sáng nay (ngày 9.2) Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều trận động đất thời gian qua.

Hoa mận tinh khôi - vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc

NHÓM PV |

Sau những ngày đầu Xuân rực rỡ sắc đào cũng chính là thời điểm hoa mận bung nở tạo nên một màu trắng tinh khôi điểm tô khắp núi rừng Tây Bắc.

Công viên Hà Đông ngủ vùi cả thập kỷ, người dân mong ngóng ngày thi công

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận ủy Hà Đông được thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, sớm đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Khoảng 4.000 cây thông non vừa bám rễ ở Đắk Nông lại bị triệt hạ

Phan Tuấn |

Khoảng 4.000 cây thông non ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) được các ngành chức năng tái sinh trong mùa mưa vừa qua đã bị nhổ bỏ, triệt hạ một cách không thương tiếc.

Điểm nhấn Man United 2-2 Leeds: Nỗi nhớ Casemiro

Văn An |

Man United có trận đá bù vòng 8 khó khăn trên sân nhà trước Leeds khi để tuyến giữa của đối thủ bóp nghẹt gần như cả trận đấu.

Australia ghi nhận ca tử vong COVID-19 tăng, Omicron nguy cơ lập đỉnh mới

Bảo Châu |

Australia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng cao giữa bối cảnh bùng phát biến thể Omicron lên đến đỉnh điểm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cảnh báo thiếu hụt nhân viên y tế chưa từng thấy trong đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Các nước giàu đang giải quyết lỗ hổng trong hệ thống y tế bằng cách thuê nhân viên và các y tá từ nước ngoài.

WHO: Châu Âu hướng tới hồi kết của COVID-19

Anh Vũ |

Giám đốc WHO Châu Âu cho biết biến thể Omicron đã thay đổi đại dịch COVID-19 và rất có thể nó sẽ kết thúc ở Châu Âu.