Tìm thấy nhiều vật dụng của hành khách máy bay Trung Quốc bị rơi

Ngọc Vân |

Nhiều vật dụng của hành khách đi trên máy bay Trung Quốc bị rơi đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đến địa điểm rơi máy bay ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vào cuối ngày 21.3 để hướng dẫn công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi liên tục tìm kiếm và cứu hộ, nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay chở khách Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã được tìm thấy, nhưng chưa phát hiện những người mất tích trên máy bay. Nhiều giấy tờ tùy thân, ví tiền và các vật dụng khác của hành khách nằm rải rác và cháy rụi.

Một chiếc ví được tìm thấy ở hiện trường. Ảnh cắt từ video
Một chiếc ví được tìm thấy ở hiện trường. Ảnh cắt từ video

Chiếc Boeing 737 chở 132 hành khách và phi hành đoàn đã bị rơi vào chiều 21.3 tại một ngôi làng miền núi ở thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, khi đang thực hiện hành trình từ Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam đi Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông.

Cuộc giải cứu diễn ra xuyên đêm. Công ty DJI Technology đã điều một nhóm máy bay không người lái cứu hộ khẩn cấp đến địa điểm này để hỗ trợ lực lượng cứu hộ khẩn cấp trong các cuộc tìm kiếm bằng máy bay không người lái trên không. Các máy bay không người lái này được trang bị chức năng nhìn ban đêm và hồng ngoại, có thể chụp ảnh hoặc quay video trong điều kiện tối và cung cấp thông tin tham khảo cho việc ra quyết định giải cứu.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: VCG
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: VCG

Sáng sớm 22.3, một chiếc xe chở áo mưa, ủng chống thấm nước và lều đã đến trung tâm chỉ huy cứu hộ tạm thời tại một trường học địa phương. Dự báo thời tiết cho thấy khu vực sẽ có mưa lớn trong ba ngày tới kể từ ngày 22.3.

Các đội y tế đã được cử đến từ các phòng ban khác nhau. Chính quyền Ngô Châu đã bố trí một bệnh viện với hơn 200 nhân viên y tế sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc giải cứu khẩn cấp nào. Cư dân địa phương bắt đầu hiến máu tình nguyện phục vụ công tác cứu hộ.

Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, hơn 70 chuyên gia và 30 nhân viên y tế đã đến được Ngô Châu vào chiều 21.3. Mười thành viên trong gia đình cũng đã đến địa điểm máy bay rơi.

Toàn cảnh vụ rơi máy bay Boeing 737 của China Eastern Airlines. Video: Hoàn cầu Thời báo

Ủy ban Y tế Quảng Tây cũng cử 12 chuyên gia giỏi điều trị các bệnh hiểm nghèo, bỏng, phẫu thuật chỉnh hình và chấn thương đến hiện trường. Khoảng 80 nhân viên y tế và 36 xe cứu thương đã có mặt để sẵn sàng đối phó với bất kỳ nhiệm vụ cứu hộ nào.

Vì địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm ở một ngôi làng miền núi, ba mặt là núi bao bọc nên chỉ có một con đường hẹp dẫn đến đó. Điều này đã khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Một đường cao tốc đã bị đóng cửa để các phương tiện cứu hộ sử dụng.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến hiện trường để tiến hành điều tra.

Các chuyên gia an toàn hàng không đang phân tích video ghi lại cú lao thẳng đứng với tốc độ 560km/h của chiếc Boeing 737 gặp nạn. SCMP cho hay, đoạn video về những khoảnh khắc dường như là cuối cùng của chuyến bay mang số hiệu MU5735 đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: CCTV
Mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: CCTV

Dữ liệu do Flightradar24 thu được cho thấy chiếc máy bay đang bay ở độ cao gần 8.900 mét vào khoảng 14h20 giờ địa phương thì đột ngột bắt đầu hạ độ cao. Sau khi lấy lại độ cao ở 2.100 mét, máy bay tiếp tục lao xuống với tốc độ 560km/h trong vài giây cuối cùng trước khi bị rơi.

Wang Ya'nan, Tổng Biên tập Tạp chí Aerospace Knowledge có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Hoàn cầu Thời báo rằng nguyên nhân vụ rơi máy bay chỉ có thể được xác định sau khi phân tích hộp đen.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Giả thuyết về điểm bất thường của phi công máy bay Trung Quốc bị rơi

Khánh Minh |

Trong vụ rơi máy bay Trung Quốc, phi công có thể đã lấy lại nhận thức sau khi bất tỉnh và cố gắng cứu máy bay nhưng bất thành.

Giải mã cú lao thẳng đứng 560km/h của máy bay Trung Quốc

Ngọc Vân |

Liên quan vụ rơi máy bay Trung Quốc, các chuyên gia an toàn hàng không đang phân tích video ghi lại cú lao thẳng đứng với tốc độ 560km/h của chiếc Boeing 737 gặp nạn hôm 21.3.

Toàn bộ 132 hành khách vụ rơi máy bay Trung Quốc nghi thiệt mạng

Song Minh |

Toàn bộ 132 hành khách và phi hành đoàn vụ rơi máy bay Trung Quốc được cho là đã thiệt mạng, dù chưa có xác nhận chính thức.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giả thuyết về điểm bất thường của phi công máy bay Trung Quốc bị rơi

Khánh Minh |

Trong vụ rơi máy bay Trung Quốc, phi công có thể đã lấy lại nhận thức sau khi bất tỉnh và cố gắng cứu máy bay nhưng bất thành.

Giải mã cú lao thẳng đứng 560km/h của máy bay Trung Quốc

Ngọc Vân |

Liên quan vụ rơi máy bay Trung Quốc, các chuyên gia an toàn hàng không đang phân tích video ghi lại cú lao thẳng đứng với tốc độ 560km/h của chiếc Boeing 737 gặp nạn hôm 21.3.

Toàn bộ 132 hành khách vụ rơi máy bay Trung Quốc nghi thiệt mạng

Song Minh |

Toàn bộ 132 hành khách và phi hành đoàn vụ rơi máy bay Trung Quốc được cho là đã thiệt mạng, dù chưa có xác nhận chính thức.