Thượng viện Mỹ tước quy chế tối huệ quốc với Nga

Song Minh |

Tác động thực chất của việc Mỹ tước quy chế tối huệ quốc với Nga không nhiều.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu nhất trí tước quy chế tối huệ quốc với Nga và cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Ngày 7.4, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua đạo luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và ngừng mọi hoạt động nhập khẩu dầu từ Mátxcơva, trong đó Thượng viện thống nhất hoàn toàn trong cuộc bỏ phiếu và chỉ có một số đại diện bất đồng trong Hạ viện.

Theo RT, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu với tỉ lệ 100/100 phiếu thuận để chấm dứt quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga - được gọi là quy chế tối huệ quốc - đồng thời tán thành việc cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng của Nga. Cả hai dự luật được đưa ra để trừng phạt Nga vì cuộc tấn công Ukraina.

Tối huệ quốc (Most Favoured Nation) là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Quy chế tối huệ quốc đòi hỏi một quốc gia phải bảo đảm dành cho tất cả các quốc gia đối tác một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như nhau để tất cả đều có thể hưởng lợi từ mức thuế thấp nhất, hạn ngạch nhập khẩu cao nhất và ít rào cản thương mại nhất đối với hàng hóa và dịch vụ của nhau.

Việc tước bỏ quy chế tối huệ quốc của Nga mở đường cho Mỹ và các đồng minh áp đặt thuế quan đối với hàng hóa của Mátxcơva. Tuy nhiên, tác động thực chất của hành động này tới Nga là không nhiều. AP cho rằng với Mỹ, hành động này phần nhiều chỉ mang tính chất biểu tượng, bởi lẽ các lệnh cấm cho đến nay đã loại bỏ tới 60% các mặt hàng nhập khẩu từ Nga. Theo số liệu của Nhà Trắng, các mặt hàng chịu tác động từ quyết định của Mỹ chỉ mang lại doanh thu khoảng 1 tỉ USD cho Nga. 

Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga. Ảnh: AP
Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga. Ảnh: AP

Thượng viện Mỹ cũng tước quy chế tối huệ quốc với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga có vai trò trong các hoạt động quân sự ở Ukraina. Quân đội Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến hành một cuộc tấn công vào Kiev từ phía bắc trong những tuần đầu của cuộc xung đột.

Mặc dù Hạ viện đã thông qua các dự luật, nhưng những thay đổi của Thượng viện đã buộc Hạ viện phải tiến hành một cuộc bỏ phiếu khác và đã phê chuẩn lại cả hai dự luật một cách áp đảo vào cuối ngày 7.4. Theo đó, Hạ viện thông qua dự luật tước quy chế tối huệ quốc với 413 phiếu thuận, 3 phiếu chống và dự luật cấm nhập khẩu năng lượng với tỉ lệ 413-9 phiếu. Hầu hết số phiếu chống đến từ các đảng viên Cộng hòa, mặc dù các hạ nghị sĩ Dân chủ Ilhan Omar (Minnesota) và Cori Bush (Missouri) phản đối lệnh cấm vận nhập khẩu của Nga.

Một số đồng minh của Mỹ đã thực hiện các bước tương tự trong những tuần gần đây, với Canada đã bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga và Belarus vào đầu tháng 3. Liên minh Châu Âu cũng đang xem xét có nên làm điều tương tự hay không, sau khi thông qua lệnh cấm vận hoàn toàn đối với nhập khẩu năng lượng của Nga trong một nghị quyết không mang tính ràng buộc hôm 7.4.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đồng rúp Nga bật tăng ngỡ ngàng

Song Minh |

Đồng rúp Nga bật tăng lên mức mạnh nhất so với các đồng tiền chính kể từ thời điểm trước khi diễn ra chiến sự ở Ukraina.

Nga hé lộ thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga hy vọng chiến dịch ở Ukraina sẽ kết thúc "trong những ngày tới".

Mỹ dự kiến thu hồi quy chế tối huệ quốc với Nga

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ kêu gọi thu hồi quy chế tối huệ quốc với Nga trong ngày hôm nay (11.3).

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Đồng rúp Nga bật tăng ngỡ ngàng

Song Minh |

Đồng rúp Nga bật tăng lên mức mạnh nhất so với các đồng tiền chính kể từ thời điểm trước khi diễn ra chiến sự ở Ukraina.

Nga hé lộ thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga hy vọng chiến dịch ở Ukraina sẽ kết thúc "trong những ngày tới".

Mỹ dự kiến thu hồi quy chế tối huệ quốc với Nga

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ kêu gọi thu hồi quy chế tối huệ quốc với Nga trong ngày hôm nay (11.3).