Phó thị trưởng Thượng Hải thừa nhận thiếu sót trong việc xử lý đợt bùng phát COVID-19 của thành phố khi ghi nhận 23.600 ca mắc mới hôm 9.4.
Phó Thị trưởng Zong Ming ca ngợi sự ủng hộ của công chúng và công việc của các nhân viên tuyến đầu mặc dù bị dư luận chỉ trích về việc hạn chế nghiêm ngặt, nhưng cho rằng việc ứng phó dịch bệnh cần được cải thiện.
“Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy về những vấn đề mà mọi người đã nêu ra và lên tiếng. Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành đầy đủ công việc và vẫn còn một khoảng cách lớn so với kỳ vọng của mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện” - CNA dẫn lời bà Zong phát biểu trong cuộc họp ngày 9.4.
Bắc Kinh đã can thiệp sau thất bại trong nỗ lực ban đầu của Thượng Hải để dập tắt virus bằng cách phong tỏa từng giai đoạn, nhấn mạnh rằng Trung Quốc tuân thủ chính sách zero-COVID để giúp hệ thống y tế không bị quá tải.
Trong một diễn biến khác vào ngày 9.4, siêu đô thị Quảng Châu - nơi có hơn 18 triệu dân - cho biết sẽ bắt đầu xét nghiệm ở tất cả 11 quận của thành phố, sau khi các ca nhiễm được báo cáo ở đây một ngày trước đó.
Tại Bắc Kinh, chính quyền thành phố đã phong tỏa một khu vực có nguy cơ cao sau khi 8 ca COVID-19 được xác nhận trong hai tuần qua - Pang Xinghuo, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh, cho hay.
Tại Thượng Hải, nơi có 26 triệu dân đang bị phong tỏa, tình trạng thiếu lương thực vẫn tiếp diễn do thiếu người vận chuyển và không chắc chắn về thời điểm khi nào kết thúc phong tỏa.
Chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều xét nghiệm hơn và sẽ giảm bớt một số hạn chế di chuyển. Một số cư dân của các khu nhà ở không có ca mắc nào gần đây cho biết họ đã được ủy ban khu phố thông báo rằng họ có thể rời nhà để đi dạo.
Tuy nhiên, điều đó cũng không báo hiệu sự thay đổi cách tiếp cận chống dịch của Trung Quốc. Phó Thị trưởng Thượng Hải Zong Ming nói: “Công tác phòng chống dịch hiện đang ở thời điểm quan trọng nhất, và chúng tôi không thể chấp nhận sự buông lỏng dù là nhỏ nhất".