Thông báo chính thức của thành phố Thượng Hải ngày 8.4 không nêu chi tiết về các cáo buộc với 3 quan chức vừa bị kỷ luật nhưng tiết lộ các quan chức này không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 dẫn tới virus lây lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.
Thông báo xác định những người bị sa thải là Cai Yongqiang, Xu Jianjun và Huang Wei, tất cả các quan chức cấp quận khu phố hoặc thị trấn, AP đưa tin.
Thượng Hải đã công bố hơn 21.000 ca COVID-19 mới vào ngày 8.4, trong đó chỉ có 824 người có triệu chứng. Tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát bắt đầu vào tháng trước ở Thượng Hải đã vượt mốc 100.000. Những con số này khiến Thượng Hải trở thành một trong những nơi có số ca bệnh nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc kể từ khi loại virus này được phát hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019.
Đợt bùng phát được cho là do biến thể phụ của Omicron BA.2. Tỉ lệ tiêm chủng của Trung Quốc là khoảng 90%, nhưng thấp hơn đáng kể ở người cao tuổi.
Thượng Hải đã phong tỏa toàn bộ 25 triệu cư dân và triển khai xét nghiệm hàng loạt, đồng thời yêu cầu bất kỳ ai có kết quả dương tính phải đưa vào trung tâm cách ly. Nhiều trung tâm cách ly ở Thượng Hải đã được chuyển đổi từ các phòng tập thể dục và phòng triển lãm.
Chưa có thông tin nào về thời điểm dỡ bỏ phong tỏa. Trung Quốc đã nhiều lần thực thi các đợt phong tỏa kéo dài trong suốt hai năm của đại dịch. Tuy nhiên, Thượng Hải đã phần lớn thoát khỏi tình huống tồi tệ nhất theo chiến lược "zero-COVID" của Trung Quốc.