Thượng Hải ghi nhận số ca tử vong COVID-19 hàng ngày kỷ lục

Khánh Minh |

Thượng Hải (Trung Quốc) ghi nhận 39 ca tử vong COVID-19 trong ngày 24.4, con số kỷ lục trong đợt bùng phát mới nhất.

SCMP đưa tin, theo dữ liệu công bố vào ngày 24.4, tổng cộng 21.058 ca COVID-19 mới đã được ghi nhận trong 24 giờ ở Thượng Hải, ít hơn 10% so với một ngày trước đó. Các trường hợp có triệu chứng giảm 49% xuống còn 1.401. Số ca mắc tích lũy kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào ngày 1.3 đã lên tới 487.000 ca.

Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, người đã ở Thượng Hải để giám sát công tác chống đại dịch kể từ ngày 2.4, chỉ thị trong cuộc họp với giới chức thành phố hôm 23.4: “Tất cả bệnh nhân phải được chuyển tới bệnh viện hoặc cơ sở cách ly. Các ca bệnh mới hàng ngày phải được xử lý ngay trong ngày và mọi bệnh nhân phải được điều trị kịp thời”.

Toàn bộ 39 ca tử vong, nhiều gấp ba so với con số một ngày trước đó, đều có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn bao gồm hội chứng mạch vành, ung thư giai đoạn cuối, nhồi máu não và bệnh Alzheimer. Tuổi trung bình của các nạn nhân là 78,7 tuổi và người già nhất là 98.

Xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải. Ảnh: CNS
Xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải. Ảnh: CNS

Các cơ quan y tế cho hay tất cả 87 trường hợp tử vong do COVID-19 trong đợt bùng phát hiện tại là do các bệnh tiềm ẩn, chứ không phải do bản thân COVID-19. Gần như tất cả những người tử vong đều không đủ tiêu chuẩn để được tiêm phòng vì bệnh nền.

Zhao Dandan, Phó Giám đốc Uỷ ban Y tế Thượng Hải cho biết số ca nặng lên tới 160 ca, tăng nhẹ so với 157 ca được báo cáo hôm 23.4, với 19 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, so với 17 ca của ngày hôm trước.

Phó Giám đốc Zhao nói trong cuộc họp báo ngày 24.4: “Rủi ro vẫn cao đối với người cao tuổi vì COVID-19 có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng. Những người cao tuổi đủ tiêu chuẩn tiêm chủng được khuyến khích đi tiêm sớm”.

Wang Xingpeng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bệnh viện Shenkang Thượng Hải điều hành tất cả các bệnh viện chính của thành phố, cho hay 9 đội gồm 360 chuyên gia y tế đã được cử đến để điều trị các ca bệnh nặng.

18.868 người mắc COVID-19 đã được xuất viện và cơ sở cách ly vào ngày 23.4, nâng tổng số lên khoảng 227.500. Con số này chiếm 47% tổng số ca của thành phố trong đợt dịch này.

Bệnh nhân khỏi COVID-19 xuất viện khỏi bệnh viện dã chiến ở Thượng Hải. Ảnh: Xinhua
Bệnh nhân khỏi COVID-19 xuất viện khỏi bệnh viện dã chiến ở Thượng Hải. Ảnh: Xinhua

Theo dữ liệu công bố ngày 24.4, tổng số ca mắc COVID-19 trên khắp Trung Quốc đại lục giảm tới 20% xuống còn 19.409 ca, phần lớn là ở Thượng Hải. Bắc Kinh báo cáo 22 trường hợp có triệu chứng.

Tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc có thêm 13 ca mắc mới, trong đó 4 trường hợp có biểu hiện bệnh. Tỉnh Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc ghi nhận 803 ca ​​mới.

Thượng Hải, tâm chấn của đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc, đã áp đặt lệnh phong toả toàn thành phố vào ngày 1.4 và đặt thời hạn để đạt được mục tiêu zero-COVID là ngày 20.4.

Thành phố này đã hy vọng đưa các ca nhiễm mới trong các khu vực không được bảo vệ - các khu dân cư có nguy cơ thấp và các khu vực xung quanh - về 0 trước khi chuyển trọng tâm sang hướng ngăn chặn dịch bệnh tràn ra ngoài các khu vực có nguy cơ cao nhất và bệnh viện vào cộng đồng.

Nhưng hy vọng đã bị tiêu tan bởi biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Tổng cộng 280 trường hợp đã được phát hiện trong các khu vực không được bảo vệ vào ngày 23.4, tăng so với 218 trường hợp một ngày trước đó.

Khi việc đóng cửa tiếp tục vô thời hạn, Thượng Hải - thành phố cửa ngõ chính cho các doanh nghiệp và vốn nước ngoài - tuần trước đã cho phép 666 nhà sản xuất chủ chốt, bao gồm các nhà lắp ráp ôtô, nhà sản xuất chip và các công ty y sinh tiếp tục sản xuất.

Họ được yêu cầu hoạt động trong “bong bóng khép kín”, nơi công nhân chủ yếu sống tại chỗ để tránh tiếp xúc với người ngoài.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thượng Hải thêm 12 ca tử vong do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) đã báo cáo 12 trường hợp mới tử vong liên quan đến COVID-19 trong ngày 22.4, tăng so với 11 ca tử vong một ngày trước đó.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.

Thượng Hải ghi nhận kỷ lục ca mắc COVID-19 không triệu chứng

Khánh Minh |

Thượng Hải ghi nhận 3.590 ca mắc COVID-19 không triệu chứng hôm 16.4 khi trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc vẫn đang phong toả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thượng Hải thêm 12 ca tử vong do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) đã báo cáo 12 trường hợp mới tử vong liên quan đến COVID-19 trong ngày 22.4, tăng so với 11 ca tử vong một ngày trước đó.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.

Thượng Hải ghi nhận kỷ lục ca mắc COVID-19 không triệu chứng

Khánh Minh |

Thượng Hải ghi nhận 3.590 ca mắc COVID-19 không triệu chứng hôm 16.4 khi trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc vẫn đang phong toả.