Thượng Hải ghi nhận kỷ lục ca mắc COVID-19 không triệu chứng

Khánh Minh |

Thượng Hải ghi nhận 3.590 ca mắc COVID-19 không triệu chứng hôm 16.4 khi trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc vẫn đang phong toả.

SCMP đưa tin, theo số liệu được công bố ngày 16.4, số ca có triệu chứng ở Thượng Hải tăng 12,2%, với 23.513 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 1.3 đến nay lên khoảng 326.000.

Trong số các trường hợp mới, 13 ca được phân loại là "nghiêm trọng", với người trẻ nhất là 33 tuổi. Các trường hợp nghiêm trọng khác là những người từ 70 đến 93 tuổi chưa được tiêm phòng. Chưa có trường hợp tử vong nào trong đợt bùng phát hiện tại.

Sự gia tăng liên tục của các bệnh ở Thượng Hải đã làm ảnh hưởng đến hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của 25 triệu người dân thành phố. Là thành phố đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của cả nước, Thượng Hải đang chứng minh thử thách lớn nhất đối với chính sách zero-COVID của Trung Quốc.

Bà Liu Min, Phó Giám đốc Ủy ban Thương mại Thành phố Thượng Hải, cho biết các nền tảng thương mại điện tử đang khôi phục hoạt động và tăng khả năng giao hàng. Theo bà Liu, khoảng 779 kho hàng nhỏ gần các khu dân cư đã được mở cửa trở lại, chiếm khoảng 66%, cùng với đó khoảng 95,5% kho hàng lớn của thành phố cũng đã hoạt động trở lại.

Thượng Hải, tâm chấn của đợt bùng phát COVID-19 mới nhất của Trung Quốc, đã bị phong tỏa toàn thành phố vào ngày 5.4, đảo ngược kế hoạch trước đó về việc đóng cửa hai giai đoạn cho cả hai bên sông Hoàng Phố.

Thượng Hải đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất kể từ đầu đại dịch. Ảnh: Xinhua
Thượng Hải đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất kể từ đầu đại dịch. Ảnh: Xinhua

Số ca lây nhiễm mới hàng ngày đã tiếp tục tăng kể từ khi thành phố đóng cửa hoàn toàn. Số ca nhiễm một ngày của Thượng Hải đạt mức cao nhất từ trước đến nay, gấp 12 lần trong 14 ngày qua, ở mức trên 20.000 ca.

Đợt phong toả dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm và các nguồn cung cấp thiết yếu khác, vì dịch vụ giao hàng bị ảnh hưởng nặng nề do doanh nghiệp đóng cửa còn nhân viên giao hàng phải kiểm dịch. Các quy tắc nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 cũng cản trở việc giao hàng đến tận nhà người mua.

Bà Liu cho biết, chính quyền đã nới lỏng một số quy định để cho phép nhân viên giao hàng trở lại làm việc và lưu ý rằng 18.000 nhân viên giao khoảng 1,8 triệu đơn hàng mỗi ngày.

Số ca nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát mới nhất ở Thượng Hải đã vượt qua tổng số ca ở thành phố này trong hai năm trước đó.

Trên toàn quốc, Trung Quốc ghi nhận 3.867 ca mắc có triệu chứng vào ngày 16.4 và 20.895 ca không triệu chứng lây lan tại địa phương. Tỉnh Quảng Đông có thêm 37 ca. Tỉnh Cát Lâm ghi nhận 632 trường hợp mắc mới.

Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi chính sách zero-COVID để ngăn chặn virus. Có tới 73 trong số 100 thành phố hàng đầu của Trung Quốc đang bị phong tỏa dưới một số hình thức.

Ngày 13.4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định cách tiếp cận zero-COVID đối với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nhưng nói rằng đất nước nên giảm thiểu tác động kinh tế và xã hội.

Ngành công nghiệp ô tô của Thượng Hải đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề khi các dây chuyền sản xuất và nhà sản xuất linh kiện buộc phải tạm dừng hoạt động. Điều đó khiến He Xiaopeng, đồng sáng lập và CEO của thương hiệu xe điện Xpeng, cảnh báo về những rủi ro mà các nhà lắp ráp xe sẽ gặp phải vào tháng 5 nếu các nhà cung cấp ở Thượng Hải và các khu vực lân cận không thể khởi động lại hoạt động.

Là thủ đô sản xuất ô tô của Trung Quốc, Thượng Hải đã sản xuất 2,83 triệu xe vào năm 2021, tương đương 10,7% sản lượng quốc gia tại thị trường xe lớn nhất thế giới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

3 nguyên nhân Thượng Hải phong tỏa tác động tới kinh tế toàn cầu

Thanh Hà |

Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát bùng phát COVID-19 ở Thượng Hải với việc phong tỏa đã kéo dài gần 20 ngày với hầu hết 25 triệu dân trong thành phố.

Mỹ yêu cầu nhân viên lãnh sự rời Thượng Hải

Khánh Minh |

Mỹ yêu cầu tất cả nhân viên lãnh sự quán không làm công việc thiết yếu rời khỏi Thượng Hải, Trung Quốc, nơi đang bị phong toả chặt để ngăn chặn sự gia tăng COVID-19.

Thượng Hải thừa nhận thiếu sót trong xử lý bùng phát COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức Thượng Hải cho biết việc xử lý bùng phát COVID-19 dưới mức mong đợi trong bối cảnh thành phố 26 triệu dân của Trung Quốc vẫn đang phong tỏa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

3 nguyên nhân Thượng Hải phong tỏa tác động tới kinh tế toàn cầu

Thanh Hà |

Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát bùng phát COVID-19 ở Thượng Hải với việc phong tỏa đã kéo dài gần 20 ngày với hầu hết 25 triệu dân trong thành phố.

Mỹ yêu cầu nhân viên lãnh sự rời Thượng Hải

Khánh Minh |

Mỹ yêu cầu tất cả nhân viên lãnh sự quán không làm công việc thiết yếu rời khỏi Thượng Hải, Trung Quốc, nơi đang bị phong toả chặt để ngăn chặn sự gia tăng COVID-19.

Thượng Hải thừa nhận thiếu sót trong xử lý bùng phát COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức Thượng Hải cho biết việc xử lý bùng phát COVID-19 dưới mức mong đợi trong bối cảnh thành phố 26 triệu dân của Trung Quốc vẫn đang phong tỏa.