Thực hư đàm phán bí mật Nga-Mỹ về Ukraina

Khánh Minh |

Chuyến bay "không xác định" từ Nga đến Mỹ làm dấy lên đồn đoán về đàm phán bí mật giữa Mátxcơva và Washington về Ukraina.

Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ những đồn đoán xung quanh một chuyến bay "không xác định" của chính phủ từ St.Petersburg (Nga) đến Washington (Mỹ), khiến một số người cho rằng "các cuộc đàm phán bí mật" giữa Nga và Mỹ đang diễn ra.

RT đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova hôm 5.3 giải thích rằng máy bay chỉ đơn giản được cử đến để đón các nhà ngoại giao Nga bị Mỹ tuyên bố là "nhân vật không được hoan nghênh" và đưa họ về nước.

Chiếc máy bay Il-96 của Nga thuộc phi đội bay đặc biệt "Rossiya" đã gây ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội sau khi nó cất cánh từ sân bay St.Petersburg và đến Washington trước đó hôm 5.3. Một số kênh Telegram đã nhanh chóng cho rằng Nga đang tìm cách bắt đầu một số "cuộc đàm phán bí mật" với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục về hành động quân sự của Nga ở Ukraina.

Tuy nhiên, suy đoán này đã bị phát ngôn viên Zakharova bác bỏ, bà viết trên Telegram rằng các "anh hùng bàn phím" đang tìm cách miêu tả chuyến bay là "người Nga chạy trốn" khỏi quê hương và "Mátxcơva đang cố gắng liên lạc với người Mỹ".

“Tôi phải làm các bạn thất vọng. Chuyến bay này là để đưa các nhà ngoại giao Nga… về nhà” - bà Zakharova bổ sung.

Vào cuối tháng 2, Washington tuyên bố trục xuất 12 nhà ngoại giao của phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc do căng thẳng xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraina. Các nhà ngoại giao đã được lệnh rời Mỹ trước ngày 7.3. Phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc có khoảng 100 người, theo nguồn tin ngoại giao Nga.

Phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc gọi các nhà ngoại giao sắp bị trục xuất là “nhân viên tình báo” và cáo buộc họ “tham gia vào các hoạt động gián điệp” đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Mátxcơva coi động thái của Mỹ là "hành động thù địch" vi phạm các cam kết của Mỹ với tư cách là chủ nhà của Liên Hợp Quốc.

Mỹ đã đóng cửa không phận với tất cả máy bay Nga, nhưng nhưng cho phép chiếc Il-96 hạ cánh ở Virginia để đón các nhà ngoại giao bị trục xuất.

"Mỹ cho phép chuyến bay thuê bao của chính phủ Nga vào không phận để hồi hương các nhà ngoại giao phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc bị trục xuất" - AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5.3 cho hay.

Các động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chiến sự Ukraina bước sang ngày thứ 11. RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nối lại các đợt tấn công ở Ukraina từ 18h ngày 5.3 theo giờ địa phương do Kiev "không sẵn sàng gây ảnh hưởng đến những người theo chủ nghĩa dân tộc hoặc kéo dài lệnh ngừng bắn”. Lực lượng Nga đang phong tỏa thành phố Mariupol do Ukraina nắm giữ.

Trong khi đó, EU nói chỉ Trung Quốc mới có thể hoà giải được Nga và Ukraina. "Không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi (Châu Âu) không thể là người hòa giải, điều đó rõ ràng… Và cũng không thể là Mỹ. Còn ai vào đây nữa? Đó phải là Trung Quốc, tôi tin tưởng vào điều đó” - ông Borrell nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Mundo của Tây Ban Nha.

Về phần mình, ngày 5.3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Ông Vương Nghị nói, vấn đề Ukraina rất phức tạp, không chỉ liên quan đến các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, mà còn liên quan chặt chẽ đến lợi ích an ninh của các bên khác nhau.

Ông Vương Nghị khẳng định rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục lên tiếng và nỗ lực hết mình vì hòa bình, khuyến khích các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina.

"Mặc dù các cuộc đàm phán có thể không diễn ra suôn sẻ, nhưng cộng đồng quốc tế nên tiếp tục hợp tác và hỗ trợ những nỗ lực đó cho đến khi đạt được kết quả và hòa bình" -  Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU nói chỉ Trung Quốc mới hòa giải được Nga-Ukraina, Bắc Kinh hồi đáp

Ngọc Vân |

Bắc Kinh lên tiếng sau khi EU tuyên bố chỉ Trung Quốc mới có thể làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraina.

Ông Putin giải thích lý do tấn công Ukraina vượt ra ngoài Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn ngăn phương Tây giúp "những người theo chủ nghĩa dân tộc" ở Ukraina.

Chiến sự Ukraina ngày 11: Nga nối lại tấn công sau lệnh ngừng bắn

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục tấn công sau lệnh ngừng bắn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

EU nói chỉ Trung Quốc mới hòa giải được Nga-Ukraina, Bắc Kinh hồi đáp

Ngọc Vân |

Bắc Kinh lên tiếng sau khi EU tuyên bố chỉ Trung Quốc mới có thể làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraina.

Ông Putin giải thích lý do tấn công Ukraina vượt ra ngoài Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn ngăn phương Tây giúp "những người theo chủ nghĩa dân tộc" ở Ukraina.

Chiến sự Ukraina ngày 11: Nga nối lại tấn công sau lệnh ngừng bắn

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục tấn công sau lệnh ngừng bắn.