Thống đốc vùng Kaliningrad chia sẻ với tờ Vedomosti của Nga ngày 4.7: “Ngành giao thông của các nước Baltic có thể bị phá hủy nếu Nga thực hiện các biện pháp trừng phạt đáp trả với hàng hóa ra vào các nước Baltic".
“Nga có thể khiến một nửa nền kinh tế Lithuania biến mất. Có cảm giác Lithuania không hiểu rằng vùng Kaliningrad là một phần của Nga và chúng tôi có người đến giải cứu. Chúng tôi không đơn độc khi đối mặt với vấn đề" - ông Anton Alikhanov lưu ý.
Vùng Kaliningrad là lãnh thổ hải ngoại nhỏ của Nga nằm giữa Lithuania và Ba Lan - 2 nước thành viên EU.
Tháng trước, Vilnius cấm vận chuyển một số hàng hóa giữa vùng Kaliningrad và phần còn lại của Nga thông qua lãnh thổ nước này theo lệnh trừng phạt của EU với Nga sau chiến dịch quân sự ở Ukraina. Nga cho rằng hành động này là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và cam kết sẽ đáp trả.
Thống đốc Alikhanov cho hay, việc "phong tỏa” Kaliningrad gây tổn hại cho khu vực vốn phụ thuộc vào dòng chảy tự do của vật liệu xây dựng và các hàng hóa khác.
“Đúng, lệnh cấm không bao gồm thực phẩm, nhưng nếu không có bêtông thì chúng tôi không thể xây trường học hoặc bệnh viện. Vì vậy, đó là vấn đề đối với sự tồn tại bình thường của hơn một triệu người và đối với nền kinh tế của khu vực chúng tôi" - Thống đốc vùng Kaliningrad lưu ý.
Ông Alikhanov cho biết, giới chức Kaliningrad đã tìm cách định hướng lại luồng hàng hóa bị trừng phạt đến Biển Baltic thay vì đường sắt và đường bộ. Ông cho rằng, vấn đề với Lithuania phải được giải quyết càng nhanh càng tốt.
Tuần trước, Reuters đưa tin, EU đã gần đạt được thỏa hiệp cho phép hoạt động thương mại của Kaliningrad qua Lithuania được nối lại.