Thêm một nước cộng hòa ly khai muốn sáp nhập Nga

Khánh Minh |

Nam Ossetia cho biết sẽ sớm tiến hành thủ tục để sáp nhập Nga, sau những nguyện vọng tương tự từ Cộng hòa Nhân dân ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraina.

RT đưa tin, nhà lãnh đạo Nam Ossetia Anatoly Bibilov thông báo sẽ sớm tiến hành các bước pháp lý trong nỗ lực gia nhập Liên bang Nga.

Nam Ossetia là một vùng ở Nam Kavkaz, nguyên là tỉnh tự trị Ossetia bên trong Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Gruzia, một phần lãnh thổ này đã độc lập trên thực tế khỏi Gruzia kể từ khi tuyên bố độc lập thành Cộng hòa Nam Ossetia trong cuộc xung đột Gruzia-Ossetia đầu thập niên 1990.

Hầu hết thế giới chính thức coi lãnh thổ này là một phần của Gruzia, mặc dù Tbilisi đã không nắm quyền kiểm soát kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

“Tôi tin rằng thống nhất với Nga là mục tiêu chiến lược của chúng tôi, con đường của chúng tôi, khát vọng của nhân dân chúng tôi. Và chúng tôi sẽ đi theo theo con đường này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước pháp lý thích hợp trong tương lai gần. Cộng hòa Nam Ossetia sẽ là một phần của quê hương lịch sử của nó - Nga” - ông Bibilov nói.

Nam Ossetia được Nga công nhận là một nước cộng hòa độc lập sau cuộc xung đột quân sự năm 2008 giữa Nga và Gruzia, do lực lượng của Tbilisi pháo kích vào khu vực nơi lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đóng quân.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gần đây đã nói rằng quyết định sử dụng sức mạnh quân sự và ý chí chính trị của Nga trong cuộc xung đột đó đã giúp cứu sống hàng trăm nghìn người. Tuy nhiên, cho đến nay, Mátxcơva chưa phản hồi nguyện vọng mới nhất của Nam Ossetia.

Abkhazia, một khu vực ly khai khác của Gruzia mà Nga công nhận độc lập vào năm 2008, tuyên bố không có ý định noi gương Nam Ossetia.

"Hiến pháp của Abkhazia xác định rõ ràng chúng tôi là một quốc gia độc lập" - Valery Kvarchya, lãnh đạo quốc hội ở Sukhumi, cho biết. “Nga là đối tác chiến lược, một đất nước thân thiết và anh em của chúng tôi, nhưng nước cộng hòa của chúng tôi không có kế hoạch gia nhập Liên bang Nga”.

Sau khi Nga công nhận hai nước cộng hoà ly khai Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass, miền đông Ukraina, lãnh đạo Lugansk - ông Leonid Pasechnik cho biết có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

"Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của nước cộng hòa, tại đó người dân sẽ thực hiện quyền lập hiến tuyệt đối của mình và bày tỏ ý kiến ​​về việc sáp nhập vào Liên bang Nga" - Sputnik dẫn lời ông Pasechnik nói tại cuộc gặp với các nhà báo nước ngoài hôm 26.3.

Tiếp đó, ngày 29.3, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cũng cho biết có thể cân nhắc khả năng sáp nhập Nga khi họ kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở đông Ukraina - theo Reuters.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo ly khai Lugansk đề cập khả năng trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Ngọc Vân |

Lãnh đạo nước cộng hòa ly khai Lugansk (LNR) ở miền đông Ukraina cho biết có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Donetsk và Lugansk phê chuẩn hiệp ước với Nga

Ngọc Vân |

Các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk đã phê chuẩn hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Nga, chính thức mở cửa để nhận hỗ trợ quân sự và tài chính.

Dân Donetsk và Lugansk ăn mừng sau khi Nga công nhận độc lập

Khánh Minh |

Thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập hai nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraina khiến dân ăn mừng trên khắp Donbass.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo ly khai Lugansk đề cập khả năng trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Ngọc Vân |

Lãnh đạo nước cộng hòa ly khai Lugansk (LNR) ở miền đông Ukraina cho biết có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Donetsk và Lugansk phê chuẩn hiệp ước với Nga

Ngọc Vân |

Các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk đã phê chuẩn hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Nga, chính thức mở cửa để nhận hỗ trợ quân sự và tài chính.

Dân Donetsk và Lugansk ăn mừng sau khi Nga công nhận độc lập

Khánh Minh |

Thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập hai nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraina khiến dân ăn mừng trên khắp Donbass.