Thêm hàng tỉ USD của Nga bị phong toả ở Châu Âu

Song Minh |

Tài sản trị giá 1,7 tỉ USD của người Nga bị đóng băng ở Italia và Hà Lan.

Italia và Hà Lan đã đóng băng tài sản trị giá 1,7 tỉ USD của các công dân Nga, phù hợp với lệnh trừng phạt của Châu Âu đối với Mátxcơva.

Hãng tin ANSA cho biết Italia đã tịch thu tài sản trị giá hơn 882 triệu USD của những người Nga giàu có trong danh sách đen của Liên minh Châu Âu.

Đầu tháng này, chính phủ Italia thông báo phong tỏa tài sản của Nga trị giá khoảng 154 triệu USD. Trong số tài sản bị tịch thu có hai du thuyền của các tỉ phú Alexei Mordashov và Gennady Timchenko, cùng một số tài sản trị giá 31 triệu USD thuộc về các cá nhân khác. Sau đó, chính phủ cũng thông báo về việc thu giữ du thuyền tư nhân vào hạng lớn nhất thế giới trị giá 580 triệu USD của doanh nhân người Nga Andrei Melnichenko.

Trong một diễn biến riêng, Hà Lan cũng thông báo đóng băng nhiều tài sản của Nga. Tính đến ngày 21.3, Hà Lan đã đóng băng hơn 431 triệu USD tài sản và giao dịch của Nga - Bộ trưởng Tài chính Sigrid Kaag viết trong một bức thư gửi tới Hạ viện Hà Lan.

Theo bức thư được công bố trên trang web của chính phủ Hà Lan, phần lớn nhất, 266 triệu USD, là tài sản tại các văn phòng ủy thác. Gần 160 triệu USD đã bị đóng băng trong các ngân hàng và gần 4,4 triệu USD trong các công ty quản lý tài sản. Gần 419.000 USD bị đóng băng trong tiền lương hưu.

Tuần trước, Hà Lan báo cáo về một vụ tịch thu tài sản của Nga trị giá 220 triệu USD. Tờ Financieele Dagblad (fd.nl) của Hà Lan đưa tin, cuộc điều tra của báo cho thấy Hà Lan nắm giữ hơn 88 tỉ USD tài sản của Nga.

Các biện pháp trừng phạt Nga của EU vì cuộc xung đột với Ukraina nhắm vào hơn 500 cá nhân hoặc tổ chức của Nga. Những cá nhân và tổ chức này sẽ bị EU bị tịch thu tài sản và nguồn tài chính. EU, cùng với các đồng minh của mình như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và Anh, đã thành lập một lực lượng đặc trách cho mục đích này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina: Nga bị đẩy lùi ở nhiều thành phố

Khánh Minh |

Các lực lượng Ukraina đã nỗ lực phản công trong vài ngày qua để giành lại lãnh thổ từ Nga.

Nga phản hồi về điều kiện thỏa hiệp của Ukraina

Song Minh |

Nga tuyên bố việc Ukraina định đưa ra trưng cầu dân ý các thỏa hiệp sẽ gây tổn hại cho các cuộc đàm phán.

Thêm thiệt hại giáng vào dầu khí Nga, giá dầu có nguy cơ tăng mạnh

Song Minh |

Các chuyên gia cảnh báo giá dầu có nguy cơ tăng mạnh sau khi một trong những đường ống dẫn dầu quan trọng ở Nga bị hỏng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chiến sự Ukraina: Nga bị đẩy lùi ở nhiều thành phố

Khánh Minh |

Các lực lượng Ukraina đã nỗ lực phản công trong vài ngày qua để giành lại lãnh thổ từ Nga.

Nga phản hồi về điều kiện thỏa hiệp của Ukraina

Song Minh |

Nga tuyên bố việc Ukraina định đưa ra trưng cầu dân ý các thỏa hiệp sẽ gây tổn hại cho các cuộc đàm phán.

Thêm thiệt hại giáng vào dầu khí Nga, giá dầu có nguy cơ tăng mạnh

Song Minh |

Các chuyên gia cảnh báo giá dầu có nguy cơ tăng mạnh sau khi một trong những đường ống dẫn dầu quan trọng ở Nga bị hỏng.