Thành phố Ukraina bắt đầu nhận hồ sơ người xin quốc tịch Nga

Hồng Hạnh |

Thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraina đã mở điểm đầu tiên để tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Nga.

Ông Vladimir Rogov, thành viên hội đồng điều hành của chính quyền quân sự - dân sự Zaporizhia khẳng định đã mở điểm đầu tiên để tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Nga, và cho biết đang bắt đầu đón nhận công dân, theo RIA Novosti.

“Cơ quan Di trú Liên bang Nga đã mở địa điểm đầu tiên tại Melitopol. Kể từ hôm nay (31.5), việc tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Nga sẽ bắt đầu” - ông Rogov tuyên bố.

Địa điểm được nói đến nằm tại Trung tâm cung cấp dịch vụ hành chính trên đường Chernyshevsky số 37.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về đơn giản hoá việc nhập quốc tịch Nga đối với cư dân các tỉnh Zaporizhia và Kherson của Ukraina.

Cũng trong ngày 31.5, Zaporizhia và Kherson bắt đầu chuyển sang dùng mạng di động và Internet của Nga.

“Một cuộc tấn công của Kiev đã phá huỷ hệ thống viễn thông ở Kherson và Zaporizhia. Các vùng lãnh thổ được giải phóng đã sử dụng Internet và mạng viễn thông độc quyền của Nga. Về bản chất, đây là sự kết thúc của chiến dịch tuyên truyền của Ukraina” - Cố vấn cho lãnh đạo Crimea về chính sách thông tin, ông Oleg Kryuchkov, nói.

Theo ông, người dân có thể bắt đầu mua thẻ SIM của nhà mạng Nga.

Một ngày trước, chính quyền quân sự - dân sự của Kherson đã yêu cầu Nga giúp khôi phục hệ thống mạng lưới viễn thông trong khu vực, sau khi quân đội Ukraina làm đứt đường dây cáp viễn thông vì các cuộc pháo kích. Các thuê bao di động ở Kherson và Zaporizhia bị mất kết nối.

Ngoài ra, hai tỉnh Kherson và Zaporizhia cũng đã chuyển sang sử dụng mã vùng điện thoại +7 của Nga.

Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát các tỉnh này. Chính quyền địa phương Kherson và Zaporizhia đều công bố kế hoạch trở thành một phần của Nga.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tình thế rối ren của xung đột Ukraina

Hồng Hạnh |

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraina tiếp tục tăng nhiệt, giới chuyên gia sẽ luận giải những điều rối ren trên con đường tiến tới kết thúc xung đột cũng như lập trường bất nhất của các nước phương Tây.

Hai tỉnh của Ukraina chuyển sang dùng mã vùng điện thoại Nga

Hồng Hạnh |

Hai tỉnh Kherson và Zaporizhia ở phía Nam Ukraina bắt đầu chuyển sang dùng mã vùng điện thoại Nga +7.

Phó Chủ tịch Hạ viện Nga thăm vùng Kherson ở Ukraina

Hải Anh |

Nhà lập pháp Nga Anna Kuznetsova đến thăm vùng Kherson ở Ukraina để thảo luận về nhu cầu xã hội và chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tình thế rối ren của xung đột Ukraina

Hồng Hạnh |

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraina tiếp tục tăng nhiệt, giới chuyên gia sẽ luận giải những điều rối ren trên con đường tiến tới kết thúc xung đột cũng như lập trường bất nhất của các nước phương Tây.

Hai tỉnh của Ukraina chuyển sang dùng mã vùng điện thoại Nga

Hồng Hạnh |

Hai tỉnh Kherson và Zaporizhia ở phía Nam Ukraina bắt đầu chuyển sang dùng mã vùng điện thoại Nga +7.

Phó Chủ tịch Hạ viện Nga thăm vùng Kherson ở Ukraina

Hải Anh |

Nhà lập pháp Nga Anna Kuznetsova đến thăm vùng Kherson ở Ukraina để thảo luận về nhu cầu xã hội và chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.