Thái Lan tuyên bố tình trạng thảm họa sau sự cố tràn dầu

Anh Vũ |

Sự cố tràn dầu từ một đường ống dưới nước ở Thái Lan đã khiến nước này phải tuyên bố tình trạng thảm họa ở một số khu vực.

Thái Lan tuyên bố tình trạng thảm họa tại một bãi biển vào ngày 29.1 sau một sự cố tràn dầu từ một đường ống dẫn dưới nước ở Vịnh Thái Lan, Reuters đưa tin.

Sự cố rò rỉ từ đường ống thuộc sở hữu của Công ty Lọc hóa dầu Star bắt đầu vào cuối ngày 25.1 và đã được kiểm soát một ngày sau đó. Tuy nhiên, lượng dầu tràn ra được ước tính lên tới 50.000 lít, chảy thẳng xuống đại dương trong khu vực 20km từ khu công nghiệp hóa dầu của đất nước.

Dầu tràn đã trôi đến bãi biển Mae Ramphueng ở tỉnh Rayong vào cuối ngày 28.1, sau khi lan rộng hơn 47km2 trong vùng vịnh.

Hải quân Thái Lan đang làm việc với công ty Star để ngăn chặn sự cố rò rỉ. Họ cho biết, phần lớn lượng dầu chính vẫn ở ngoài khơi, chỉ một lượng nhỏ trôi dạt vào bờ tại ít nhất hai điểm dọc theo bãi biển dài 12km.

Khoảng 150 công nhân của Công ty Lọc hóa dầu Star và 200 binh sĩ hải quân đã được triển khai để dọn dẹp bãi biển. Rào chắn đã được dựng lên để bảo vệ an toàn cho khu vực này.

Mười hai tàu hải quân và ba tàu dân sự cùng với một số máy bay cũng đang làm việc để ngăn chặn sự cố tràn dầu trên biển bằng các thiết bị chuyên dụng.

"Chúng tôi và công ty vẫn đang làm việc để giảm lượng dầu tràn ra bằng cách dồn và hút dầu cùng với việc phun chất phân tán" - Chuẩn Đô đốc Artorn Charapinyo, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Hải quân Thái Lan cho biết.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tiêu chí để Thái Lan tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu

Hải Anh |

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan có kế hoạch tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu trước cuối năm nay, sử dụng các tiêu chí riêng và có hoặc không có xác nhận của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thái Lan đẩy mạnh tiêm liều 4 tại các điểm nóng du lịch

Nguyễn Hạnh |

Thái Lan đang đẩy mạnh tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư cho người dân tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, khi quốc gia này chuẩn bị cho việc mở cửa lại biên giới vào tháng tới.

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Sư giả buôn mua ma túy, "phê thuốc" trong chùa

Hương Ly |

Từ sử dụng, tàng trữ cho tới vận chuyển hàng triệu viên ma túy đá, các “sư giả”, “sư biến chất” ở Thái Lan đã làm xấu đi hình ảnh của giới tăng lữ Phật giáo trong mắt tín đồ và công chúng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Tiêu chí để Thái Lan tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu

Hải Anh |

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan có kế hoạch tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu trước cuối năm nay, sử dụng các tiêu chí riêng và có hoặc không có xác nhận của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thái Lan đẩy mạnh tiêm liều 4 tại các điểm nóng du lịch

Nguyễn Hạnh |

Thái Lan đang đẩy mạnh tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư cho người dân tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, khi quốc gia này chuẩn bị cho việc mở cửa lại biên giới vào tháng tới.

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Sư giả buôn mua ma túy, "phê thuốc" trong chùa

Hương Ly |

Từ sử dụng, tàng trữ cho tới vận chuyển hàng triệu viên ma túy đá, các “sư giả”, “sư biến chất” ở Thái Lan đã làm xấu đi hình ảnh của giới tăng lữ Phật giáo trong mắt tín đồ và công chúng.