Test nhanh COVID-19 có thể không chính xác với biến thể Omicron

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, test nhanh COVID-19 tại nhà nhiều khả năng cho kết quả âm tính giả với biến thể Omicron.

Thông tin test nhanh COVID-19 không chính xác với biến thể Omicron được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ công bố ngày 28.12.

FDA đang hợp tác với Viện Y tế Quốc gia (NIH) để nghiên cứu hiệu quả của các xét nghiệm COVID-19 tại nhà, còn được gọi là xét nghiệm kháng nguyên, với các mẫu bệnh phẩm có chứa phiên bản sống của biến thể Omicron.

"Dữ liệu ban đầu cho thấy các xét nghiệm kháng nguyên phát hiện ra biến thể Omicron nhưng có thể làm giảm độ nhạy" - FDA thông tin. Trong khi đó, độ nhạy chính là thước đo khả năng xét nghiệm có phát hiện ra trường hợp dương tính hay không. Những xét nghiệm trước đây tập trung vào các mẫu virus bất hoạt bằng nhiệt, thay vì virus sống.

Cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ sẽ tiếp tục cho phép sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên và các cá nhân nên tiếp tục sử dụng những xét nghiệm này theo hướng dẫn. Ví dụ, test nhanh COVID-19 hướng dẫn người dùng tiến hành 2 lần kiểm tra, cách nhau một khoảng thời gian nhất định, để xác nhận kết quả âm tính.

Nếu một người có kết quả xét nghiệm âm tính với test nhanh nhưng được cho là có khả năng mắc COVID-19 dựa trên các triệu chứng hoặc tình trạng phơi nhiễm với virus, họ vẫn được khuyến nghị làm xét nghiệm như PCR.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo mới nhất về Omicron từ WHO

Thanh Hà |

Nguy cơ mà biến thể Omicron đặt ra vẫn "rất cao", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng 11% trên toàn cầu vào tuần trước.

Phát hiện mới về biến thể Omicron và Delta

Thanh Hà |

Một nghiên cứu mới ở Nam Phi cho biết, những người bị nhiễm biến thể Omicron có thể được tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch chống lại biến thể Delta.

Indonesia có ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Hải Anh |

Indonesia thông báo về ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên là một người đàn ông 37 tuổi, cư dân ở Medan, Bắc Sumatra, có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này trong chuyến đi cùng vợ đến Jakarta.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Cảnh báo mới nhất về Omicron từ WHO

Thanh Hà |

Nguy cơ mà biến thể Omicron đặt ra vẫn "rất cao", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng 11% trên toàn cầu vào tuần trước.

Phát hiện mới về biến thể Omicron và Delta

Thanh Hà |

Một nghiên cứu mới ở Nam Phi cho biết, những người bị nhiễm biến thể Omicron có thể được tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch chống lại biến thể Delta.

Indonesia có ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Hải Anh |

Indonesia thông báo về ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên là một người đàn ông 37 tuổi, cư dân ở Medan, Bắc Sumatra, có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này trong chuyến đi cùng vợ đến Jakarta.