Tên lửa siêu thanh lại thử nghiệm thất bại, Mỹ chịu cú sốc lớn

Khánh Minh |

Tên lửa siêu thanh Mỹ lại thử nghiệm thất bại, giáng đòn mạnh vào chương trình vũ khí vốn đang gặp sự cố của nước này.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chuyến bay thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu thanh ở Hawaii đã kết thúc thất bại - Bloomberg đưa tin.

Bộ Quốc phòng Mỹ không cung cấp thêm chi tiết về những gì đã diễn ra trong cuộc thử nghiệm hôm 29.6, nhưng nói với Bloomberg rằng: “Bộ vẫn tự tin đang trên đà triển khai vũ khí siêu thanh để tấn công và phòng thủ từ những ngày bắt đầu mục tiêu này vào đầu những năm 2020”.

“Một sự cố bất thường đã xảy ra với hệ thống đánh lửa” - phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Hải quân Tim Gorman, cho biết trong tuyên bố. “Các nhân viên của chương trình đang xác định nguyên nhân để khắc phục trong các cuộc thử nghiệm trong tương lai. Mặc dù Bộ không thể thu thập dữ liệu về toàn bộ hồ sơ chuyến bay thử nghiệm, nhưng thông tin thu thập được từ sự cố này sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng”.

Sự cố hôm 29.6 đánh dấu chuyến bay thử nghiệm không thành công thứ hai của nguyên mẫu vũ khí trong chương trình Đột kích nhanh thông thường (Conventional Prompt Strike - CPS). Theo chương trình CPS, nhà thầu Lockheed Martin sẽ phát triển các loại tên lửa có tốc độ từ Mach 5 (6.125km/h) trở lên cho tàu khu trục Zumwalt và tàu ngầm lớp Virginia. Trong cuộc thử nghiệm thất bại đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái, tên lửa đẩy dùng để tăng tốc độ đầu đạn lên tốc độ siêu thanh bị lỗi, khiến tên lửa không thể bay lên.

Lầu Năm Góc đang đứng trước áp lực trong việc triển khai vũ khí siêu thanh khi các đối thủ bao gồm Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đang phát triển các hệ thống vũ khí có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều vào vũ khí siêu thanh, đưa một vũ khí lên quỹ đạo vào tháng 7 năm ngoái, bay được 40.000km trong hơn 100 phút, theo chỉ huy hạt nhân hàng đầu của Mỹ. Vào tháng 1, Triều Tiên đã tiến hành hai vụ phóng riêng biệt các hệ thống tên lửa siêu thanh có hành trình bay vài trăm kilomet. Nga ra mắt một tên lửa đất đối không siêu thanh trong chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga được phóng đi trong một cuộc thử nghiệm ở phía nam Nga năm 2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga được phóng đi trong một cuộc thử nghiệm ở phía nam Nga năm 2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Các đối thủ không cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe được đặt ra theo hệ thống mua lại quốc phòng của Mỹ hoặc phải đối mặt với sự giám sát của công chúng về sự chậm trễ và thất bại.

Tốc độ chậm chạp của các chương trình vũ khí siêu thanh Mỹ đã dẫn đến những cuộc thảo luận gay gắt khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện hồi tháng 4 vừa qua.

“Gần đây ông đã kêu gọi cộng đồng công nghiệp quốc phòng tham gia vào quá trình phát triển vũ khí siêu thanh để chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ. Nhưng chúng ta vẫn đang ở sau đối thủ” - Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Turner ở bang Ohio cho biết.

Không phủ nhận điều đó, Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói: “Chúng tôi phải cẩn thận bởi vì siêu thanh là một khả năng, thưa ông, nhưng nó không phải là khả năng duy nhất. Tôi đã kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng tham gia để phát triển vũ khí siêu thanh”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thử thành công vũ khí siêu thanh

Hải Anh |

Không quân Mỹ thông báo thử thành công vũ khí siêu thanh trong cuối tuần qua.

Nga dùng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân trong chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân trong ngày 18.3 để phá hủy một kho chứa vũ khí ở phía tây Ukraina.

Mỹ thử nghiệm vũ khí siêu thanh thất bại

Thanh Hà |

Mỹ thất bại trong vụ thử vũ khí siêu thanh mới nhất, Lầu Năm Góc thông báo ngày 21.10.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ thử thành công vũ khí siêu thanh

Hải Anh |

Không quân Mỹ thông báo thử thành công vũ khí siêu thanh trong cuối tuần qua.

Nga dùng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân trong chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân trong ngày 18.3 để phá hủy một kho chứa vũ khí ở phía tây Ukraina.

Mỹ thử nghiệm vũ khí siêu thanh thất bại

Thanh Hà |

Mỹ thất bại trong vụ thử vũ khí siêu thanh mới nhất, Lầu Năm Góc thông báo ngày 21.10.