Tên lửa Nga tấn công làm hơn 50 tướng lĩnh Ukraina thiệt mạng

Ngọc Vân |

Các cuộc tấn công bằng tên lửa Nga Kalibr đã khiến hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraina thiệt mạng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa hành trình Kalibr cũng được sử dụng để tiêu diệt pháo và xe bọc thép M777 do phương Tây cung cấp cho Ukraina.

Ngày 19.6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu chiến Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một trung tâm chỉ huy, làm hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan của Lực lượng vũ trang Ukraina thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công diễn ra gần làng Shirokaya Dacha ở vùng Dnepropetrovsk, Ukraina.

Tên lửa đã bắn trúng khu nhà nơi chỉ huy của một số đơn vị Ukraina đang tập trung để họp.

Bộ Quốc phòng Nga biết thêm, tên lửa Kalibr cũng được sử dụng để tiêu diệt 10 lựu pháo M777 và 20 xe bọc thép mà phương Tây mới chuyển giao cho Ukraina và được cất giữ bên trong nhà máy ở thành phố Nikolayev, miền Nam nước này.

Cùng ngày 19.6, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraina báo cáo rằng pháo binh Ukraina đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa của Nga. Cả Nga và Ukraina đều khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, đồng thời cáo buộc nhau tấn công dân thường.

Trước đó, hôm 18.6, Nga xác nhận sử dụng Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới nhất - trong chiến dịch quân sự ở Ukraina. Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết, Su-57 đã được sử dụng nhiều lần trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraina, và vũ khí của máy bay "rất hiệu quả”.

Ông Borisov cũng nói rằng, Nga đã sử dụng vũ khí laser ở Ukraina, loại vũ khí Nga có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga xác nhận dùng máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 ở Ukraina

Song Minh |

Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới nhất đã được sử dụng nhiều lần trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Đưa chỉ huy cao cấp tiểu đoàn Azov Ukraina sang Nga để điều tra

Khánh Minh |

Hai chỉ huy cao cấp của tiểu đoàn Azov - lực lượng đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Ukraina - đã được đưa sang Nga để điều tra.

NATO thừa nhận đáng chú ý về chiến sự Nga-Ukraina

Song Minh |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, chiến sự Nga-Ukraina có thể kéo dài nhiều năm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nga xác nhận dùng máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 ở Ukraina

Song Minh |

Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới nhất đã được sử dụng nhiều lần trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Đưa chỉ huy cao cấp tiểu đoàn Azov Ukraina sang Nga để điều tra

Khánh Minh |

Hai chỉ huy cao cấp của tiểu đoàn Azov - lực lượng đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Ukraina - đã được đưa sang Nga để điều tra.

NATO thừa nhận đáng chú ý về chiến sự Nga-Ukraina

Song Minh |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, chiến sự Nga-Ukraina có thể kéo dài nhiều năm.