Tàu sân bay Trung Quốc dự kiến hạ thủy trong tháng 4 nhưng việc phong tỏa ở Thượng Hải đã ảnh hưởng đến kế hoạch, tờ SCMP đưa tin ngày 17.4.
Đợt bùng phát COVID-19 ở Thượng Hải làm đình trệ kế hoạch hạ thủy tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc, các nguồn tin xác nhận với tờ báo có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc).
Theo công bố, con tàu dự kiến sẵn sàng hạ thủy trong tháng này nhưng lịch trình bị ảnh hưởng do các vấn đề với chuỗi cung ứng.
Một nguồn tin giấu tên nói rằng: “Kế hoạch gặp phải sự chậm trễ vì đại dịch lan rộng ở Thượng Hải làm trì hoãn việc vận chuyển một số thành phần quan trọng".
Nguồn tin nói thêm rằng “nhà máy đóng tàu Thượng Hải bị thiếu nhân lực vì hầu như tất cả các doanh nghiệp nhà nước địa phương cần phải điều động lượng nhân lực nhất định để giúp đỡ chiến dịch chống đại dịch đang diễn ra”.
Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc thường được gọi là Type 003, được đóng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam trên đảo Trường Hưng, Thượng Hải từ năm 2017.
Theo SCMP, tàu sân bay này dự kiến được hạ thủy vào ngày 23.4, nhân kỷ niệm 73 năm thành lập hải quân Trung Quốc. Năm ngoái, truyền thông Trung Quốc cho biết, tàu sân bay này dự kiến sẵn sàng vào năm 2022.
Bắc Kinh hiện có 2 tàu sân bay: Tàu Liêu Ninh - được chế tạo như một tàu Liên Xô, và Sơn Đông - tàu sân bay được hạ thủy năm 2017.
Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc sẽ được trang bị 3 thiết bị phóng điện từ khác với thiết bị phóng của thế hệ tàu sân bay cũ.
Nguồn tin cũng chia sẻ với SCMP rằng, đợt bùng phát COVID-19 cũng đã làm chậm lại việc đóng 2 tàu tiếp tế của hải quân Trung Quốc.
Trung Quốc đang ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong vài năm qua dẫn tới các cuộc phong tỏa và xét nghiệm hàng loạt.
Các quan chức Thượng Hải đã nới lỏng một số quy định cho người dân vào tuần trước và ngày 16.4 đã ra hướng dẫn để một số doanh nghiệp hoạt động trở lại.