Tàu sân bay Mỹ đến bán đảo Triều Tiên

Song Minh |

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Trang USNI News của Viện Hải quân Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đang hiện diện ở vùng biển Nhật Bản và sẽ ở lại vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong khoảng 5 ngày.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân sự cho hay đây là lần đầu tiên tàu sân bay của Hải quân Mỹ đi vào vùng biển này kể từ tháng 11.2017. Vào thời điểm đó, ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã tiến vào vùng biển ở biển Nhật Bản để tiến hành cuộc tập trận hải quân chung với hải quân Hàn Quốc, sau khi Triều Tiên thực hiện các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Ông Sung Kim, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, tuần trước cho biết Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành vào ngày 15.4.

Triều Tiên cũng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25.4.

Bình Nhưỡng có xu hướng tổ chức các cuộc duyệt binh và thử vũ khí để đánh dấu những ngày kỷ niệm quan trọng về mặt chính trị.

Sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln diễn ra khi Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quân sự chung mô phỏng máy tính trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 18.4. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác minh thời gian biểu cho các cuộc tập trận.

Tháng trước, Hải quân Mỹ đã tiến hành cuộc thao diễn trên không với máy bay tác chiến trên biển Hoàng Hải để đáp trả các vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên vào ngày 27.2 và ngày 5.3.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 mới của Triều Tiên. Ảnh: AFP/KCNA
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 mới của Triều Tiên. Ảnh: AFP/KCNA
 

Cuộc thao diễn được thực hiện trên không phận quốc tế bằng máy bay quân sự từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang ở ngoài khơi Philippines, cùng với máy bay của Lực lượng Không quân Mỹ đóng tại khu vực.

Triều Tiên dường như đang tiếp tục công việc khôi phục tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, bao gồm cả việc xây dựng một lối vào đường hầm mới - Mạng lưới Hạt nhân Mở có trụ sở tại Vienna cho biết trong một báo cáo gần đây.

Hình ảnh vệ tinh thương mại được chụp từ ngày 24.3 đến ngày 6.4 cho thấy hoạt động tiếp tục diễn ra tại đường hầm 3 của Punggye-ri.

Triều Tiên có khả năng đã thiết lập “lối vào sơ bộ ở đường hầm 3 và bắt đầu đào cấu trúc đường hầm” - Katsuhisa Furukawa, cựu thành viên Ủy ban chuyên gia của Liên Hợp Quốc về các lệnh trừng phạt Triều Tiên, cho biết.

Theo báo cáo, có 4 đường hầm ở khu vực Punggye-ri, đã chính thức đóng cửa vào năm 2018 khi Bình Nhưỡng bắt đầu nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hoá với Washington, trước khi các cuộc đàm phán tiếp theo sụp đổ vào năm sau đó.

Trong số 4 đường hầm, Triều Tiên đã sử dụng đường hầm 1 và đường hầm 2 để thực hiện các vụ thử hạt nhân. Đường hầm 3 và 4 được cho là có thể được sử dụng cho các cuộc thử nghiệm sau khi hoàn tất việc khôi phục.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên thử tên lửa liên lục địa Hwasong-17 mẫu mới

Thanh Hà |

Triều Tiên đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 "mẫu mới" trong vụ thử ngày 24.3, đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử ICBM từ năm 2017. Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết mở rộng “biện pháp răn đe chiến tranh hạt nhân” của Triều Tiên.

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Ngọc Vân |

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 24.3.

Tiết lộ số phận F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Khánh Minh |

Tiêm kích tàng hình F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến 7 thủy thủ Hải quân Mỹ bị thương.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Triều Tiên thử tên lửa liên lục địa Hwasong-17 mẫu mới

Thanh Hà |

Triều Tiên đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 "mẫu mới" trong vụ thử ngày 24.3, đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử ICBM từ năm 2017. Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết mở rộng “biện pháp răn đe chiến tranh hạt nhân” của Triều Tiên.

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Ngọc Vân |

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 24.3.

Tiết lộ số phận F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Khánh Minh |

Tiêm kích tàng hình F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến 7 thủy thủ Hải quân Mỹ bị thương.