Số ca COVID-19 ở Trung Quốc giảm ngày thứ 2 liên tiếp

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 cộng đồng của Trung Quốc giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp khi dịch bệnh ở Cát Lâm đang chậm lại.

Số ca COVID-19 mới, có triệu chứng của Trung Quốc đã giảm ngày thứ hai liên tiếp, theo dữ liệu chính thức từ Ủy ban Y tế Quốc gia công bố ngày 17.3.

Trung Quốc báo cáo 1.226 ca COVID-19 mới trong nước vào ngày 16.3, giảm so với 1.860 một ngày trước đó. Con số này cũng đánh dấu ngày thứ 5 Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 1.000 ca mới.

Tỉnh Cát Lâm đã báo cáo 742 ca COVID-19 mới có triệu chứng trong ngày 16.3, giảm so với 1.456 ca vào ngày hôm trước.

Đợt bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc tập trung chủ yếu ở vùng đông bắc đang chậm lại. Đây là đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất kể từ đợt bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc năm 2020, tập trung ở Vũ Hán.

Đợt bùng phát COVID-19 hiện tại của Trung Quốc vẫn nhỏ so với tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng các quan chức nước này cảnh báo việc kiểm soát bùng phát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn với 20 khu vực ghi nhận có lây nhiễm bệnh trong đợt này. Giới chức Trung Quốc kêu gọi thực hiện nghiêm ngặt và cảnh giác hơn với các biện pháp khác nhau theo chính sách zero-COVID.

Số ca COVID-19 không có triệu chứng lây truyền trong ở Trung Quốc ngày 16.3 là 1.206 trường hợp, tăng so với 1.194 một ngày trước đó. Trung Quốc không phân loại các ca dương tính với virus nhưng không có triệu chứng là ca bệnh chính thức.

Số người chết vì COVID-19 ở Trung Quốc giữ nguyên là 4.636 người.

Tính đến ngày 16.3, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 123.773 ca COVID-19 có triệu chứng được xác định, bao gồm cả những người địa phương và những người đến từ bên ngoài đại lục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới giàu nhất Trung Quốc mất 52 tỉ USD một ngày khi chứng khoán lao dốc

Thanh Hà |

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc khiến tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc hao hụt hơn 52 tỉ USD trong ngày 14.3.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 17 triệu dân Thâm Quyến do bùng phát COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đã đặt 17,5 triệu cư dân của thành phố Thâm Quyến trong tình trạng phong tỏa trong ít nhất 1 tuần nhằm ngăn chặn bùng phát COVID-19. Động thái này có thể gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng ở phía nam nước này.

Trung Quốc bùng dịch COVID-19 cao nhất trong 2 năm

Hải Anh |

Trung Quốc báo cáo gần 3.400 ca COVID-19 trong ngày 13.3, gấp đôi ngày trước đó, buộc nhiều điểm nóng COVID-19 phải phong tỏa khi đất nước đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong 2 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giới giàu nhất Trung Quốc mất 52 tỉ USD một ngày khi chứng khoán lao dốc

Thanh Hà |

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc khiến tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc hao hụt hơn 52 tỉ USD trong ngày 14.3.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 17 triệu dân Thâm Quyến do bùng phát COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đã đặt 17,5 triệu cư dân của thành phố Thâm Quyến trong tình trạng phong tỏa trong ít nhất 1 tuần nhằm ngăn chặn bùng phát COVID-19. Động thái này có thể gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng ở phía nam nước này.

Trung Quốc bùng dịch COVID-19 cao nhất trong 2 năm

Hải Anh |

Trung Quốc báo cáo gần 3.400 ca COVID-19 trong ngày 13.3, gấp đôi ngày trước đó, buộc nhiều điểm nóng COVID-19 phải phong tỏa khi đất nước đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong 2 năm.