Slovakia nêu điều kiện gửi ngay tên lửa S-300 cho Ukraina

Thanh Hà |

Slovakia sẽ gửi cho Ukraina hệ thống phòng không S-300 "ngay lập tức" nếu được NATO tái trang bị vũ khí.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết, nước này không thể cung cấp tên lửa S-300 cho Ukraina mà không tạo ra "khoảng trống an ninh" trong NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad nói rằng, Slovakia chuẩn bị gửi tên lửa đất đối không tầm xa tới Ukraina "ngay lập tức", với điều kiện các đồng minh phương Tây cung cấp cho nước này một "sự thay thế thích hợp" để tránh tạo ra lỗ hổng an ninh.

"Hệ thống phòng không chiến lược duy nhất mà chúng tôi có ở Slovakia là hệ thống S-300" - Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad lưu ý.

Tên lửa S-300 là hệ thống vũ khí mạnh có nguồn gốc từ Liên Xô. Ukraina đã có một số tổ hợp tên lửa S-300 và đang đề nghị được trang bị thêm khi các lực lượng Nga tăng cường bắn phá các đô thị quan trọng.

Phát biểu tại Bratislava, thủ đô của Slovakia, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Nad chỉ ra, "khi chúng tôi có vũ khí thay thế thích hợp hoặc được đảm bảo trong một thời gian nhất định thì chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận" về việc trang bị cho Ukraina các hệ thống phòng không mà nước này đang tìm kiếm.

Tên lửa đất đối không S-300 PMU2 Favorit của Nga trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Alabino, ngoại ô Mátxcơva năm 2012. Ảnh: AFP
Tên lửa đất đối không S-300 PMU2 Favorit của Nga trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Alabino, ngoại ô Mátxcơva năm 2012. Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu Mỹ có chuẩn bị gửi các vũ khí thay thế Slovakia, như tên lửa Patriot hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin trả lời: “Đây là những điều chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các đồng minh và chắc chắn đây không chỉ là vấn đề của Mỹ. Đó là vấn đề của NATO".

Trong khi đó, ngày 17.3, Bộ Quốc phòng Đức thông báo trên Twitter về việc triển khai một số hệ thống Patriot của nước này tới Slovakia. "Chúng tôi tiếp tục tăng cường tham gia ở sườn phía đông" - tweet nêu rõ.

Slovakia nằm trong số ít các quốc gia Đông Âu mà Mỹ kêu gọi giúp tăng cường khả năng của Ukraina trong bảo vệ không phận, theo Washington Post. Các quan chức cho hay, quân nhân Ukraina đã quen với các hệ thống tên lửa đất đối không do Liên Xô sản xuất, từ đó giảm bớt nhu cầu đào tạo và loại bỏ nguy cơ các vũ khí tối tân hơn có thể rơi vào tay đối phương.

Tên lửa S-300 đã nổi bật trong yêu cầu của Ukraina vì được thiết kế để tấn công mục tiêu ở độ cao và tầm xa hơn so với tên lửa Javelin và Stinger mà Mỹ đã cung cấp trực tiếp cho Ukraina. Tuy nhiên, các quốc gia có tên lửa S-300 muốn được đảm bảo rằng khi giúp Ukraina không vô tình khiến nước đó dễ bị tổn thương trước nguy cơ từ một cuộc tấn công tiềm tàng.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên chia sẻ hồi đầu tuần này, thay cho S-300, các nước phương Tây có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao các hệ thống phòng không khác mà các lực lượng Ukraina đã quen sử dụng.

Ngoài tên lửa S-300, Ukraina đã yêu cầu cung cấp tên lửa đất đối không vác vai SA-7 Grail và tên lửa đất đối không chiến thuật tầm thấp và ngắn SA-8 Gecko ngoài S-300, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.

SA-7, còn được gọi là 9K32 Strela-2, là hệ thống tên lửa vác vai có thể tiếp cận máy bay bay cao hơn 3,2km. SA-8, được gọi là 9K33 Osa ở các nước nói tiếng Nga, có thể tiếp cận máy bay gần 5km, theo tờ thông tin của quân đội Mỹ. Trong khi đó, tổ hợp phòng không S-300 có thể đạt độ cao tới gần 30km, tùy thuộc vào loại tên lửa bắn ra.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina: Lực lượng Nga bị đình trệ trên tất cả các mặt trận

Hải Anh |

Các lực lượng Nga ở Ukraina đã "hầu như bị đình trệ trên tất cả các mặt trận", Bộ Quốc phòng Anh thông tin.

Mỹ xác nhận tổn thất đầu tiên trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận một công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến sự Ukraina.

Chiến sự Ukraina có thể thay đổi cơ bản trật tự chính trị, kinh tế toàn cầu

Thanh Hà |

Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu khi làm tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng và cơ bản có thể định hình lại trật tự kinh tế toàn cầu trong ngắn hạn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông tin ngày 15.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiến sự Ukraina: Lực lượng Nga bị đình trệ trên tất cả các mặt trận

Hải Anh |

Các lực lượng Nga ở Ukraina đã "hầu như bị đình trệ trên tất cả các mặt trận", Bộ Quốc phòng Anh thông tin.

Mỹ xác nhận tổn thất đầu tiên trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận một công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến sự Ukraina.

Chiến sự Ukraina có thể thay đổi cơ bản trật tự chính trị, kinh tế toàn cầu

Thanh Hà |

Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu khi làm tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng và cơ bản có thể định hình lại trật tự kinh tế toàn cầu trong ngắn hạn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông tin ngày 15.3.