S-550 của Nga làm "rung chuyển" các đối thủ

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Thông tin về S-550 của Nga đã làm “rung chuyển” các đối thủ, thậm chí Lầu Năm Góc đang tạm dừng tất cả kế hoạch quân sự liên quan đến Nga để làm rõ về hệ thống phòng thủ tên lửa này.

Thử nghiệm S-550

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa tin, các cuộc thử nghiệm của hệ thống phòng không S-500 Prometheus đã diễn ra ở Bắc Cực. Theo một người thạo tin của hãng thì "vụ phóng hệ thống tên lửa tầm xa được thực hiện trên một mục tiêu siêu thanh, mục tiêu đã bị bắn trúng thành công".

Một hãng thông tấn Nga khác là TASS cũng loan tin “hệ thống phòng không S-550 mới đã thành công vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp Nhà nước và nhận nhiệm vụ chiến đấu”. Và điều này cũng được báo cáo từ một nguồn tin thân cận với giới quân sự.

Truyền thông phương Tây đã có phản ứng trước sự khác biệt này: "Hai phương tiện truyền thông nhà nước Nga, đều trích dẫn các nguồn giấu tên, đưa ra những tuyên bố hoàn toàn khác nhau về tình hình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa S-550 của nước này, đều là hệ thống có khả năng chống vệ tinh".

Điều này có vẻ hơi lạ, vì S-550 là một bản nâng cấp của S-500. Sẽ hợp lý hơn khi trích dẫn nhận xét của Vyacheslav Dzirkaln, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Almaz-Antey, tại triển lãm hàng không MAKS-2017: “Prometheus được phát triển như một thiết bị đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trên bầu khí quyển".

Pavel Sozinov, Tổng công trình sư của Almaz-Antey, cũng nói với tinh thần như vậy: “Chúng tôi đã đưa ra dự báo về sự phát triển của vũ khí tấn công phòng không không vũ trụ trong 25 năm tới. Hệ thống của chúng tôi phải đối phó được với những mục tiêu hiện tại chưa có, nhưng có thể xuất hiện trong nay mai. Đó là khả năng đánh chặn trong các lớp khí quyển mỏng, bao gồm cả ở các lớp khí quyển bên trên, cách mặt đất hàng trăm kilomet".

Người ta có thể phỏng đoán bước tiếp theo của các nhà phát triển là sẽ hoặc đã được thực hiện việc đánh chặn trong không gian gần. Trên thực tế, không có sự hiểu lầm nào ở đây cả, vì cả thế giới đã chứng kiến ​​vụ thử thành công tên lửa chống vệ tinh của Nga vào tháng 11.2021.

Bộ Ngoại giao Mỹ thậm chí đã tuyên bố: “Nga đã liều lĩnh tiến hành một vụ thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh tiêu diệt một trong những vệ tinh của họ. Kết quả là hơn 1.500 mảnh vỡ có thể quan sát thấy, và hàng trăm nghìn mảnh vỡ nhỏ hơn, đang đe dọa lợi ích của tất cả các quốc gia".

Nga chưa tuyên bố chính thức

Tuy nhiên, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về việc Nga đã thử nghiệm loại hệ thống nào. Trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, cũng như trên các kênh thông tin của Nga. Có nhiều giả thiết cho rằng, vụ phóng được thực hiện từ S-500 hoặc từ nguyên mẫu của tổ hợp chống tên lửa A-235, hoặc thậm chí có thể từ nguyên mẫu C-550.

Hiện tại thì cũng đã có đủ các yếu tố để hiểu điều gì đang bị đe dọa - chắc chắn là một hệ thống tên lửa phòng không có độ cao và tầm đánh chặn lần lượt lên tới 200km và 750km, tức là cao hơn và xa hơn 50 đến 150km so với S-500.

Tờ Daily Mail của Anh, dựa trên thông tin công khai của Nga, viết: “S-550 là vũ khí tương tự như “sát thủ vệ tinh”... Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã giải mật tên gọi S-550 trước cuộc thử nghiệm hồi tháng 11, phá hủy vệ tinh quỹ đạo trinh sát quân sự dự trữ Tselina-D có từ thời Liên Xô.

Giờ đây, trên cơ sở những tuyên bố trái ngược nhau của các hãng thông tấn hàng đầu của Nga, rất nhiều phỏng đoán đã xuất hiện trong cộng đồng chuyên gia thế giới và giới truyền thông chuyên săn tin giật gân đã biến sự nhầm lẫn này trở thành "tin sốt dẻo" cho cả thế giới.

Tin tức về S-550 đã làm rung chuyển các nhà phân tích NATO. Thậm chí không còn nghi ngờ gì nữa, hiện nay Lầu Năm Góc đang tạm dừng tất cả kế hoạch quân sự liên quan đến Nga vì họ cần làm rõ vấn đề của Prometheus 2.0.

Điều đáng ngạc nhiên là trước đó các phương tiện truyền thông Mỹ, sau khi tham khảo các nguồn tin tình báo quân sự của họ, đã đưa tin rằng tên lửa chống tên lửa mới của Nga có khả năng vô hiệu hóa quyền bá chủ của Mỹ.

Tên lửa mới còn chưa có tên chính thức nhưng nó đã hấp thụ tất cả những gì tốt nhất đã được phát triển bởi trường kỹ thuật của Almaz-Antey, nhà phát triển các hệ thống phòng không độc đáo S-300, S-400, S-500 và S-550.

Ngoài ra, Mátxcơva còn có siêu máy tính Elbrus-3M để điều khiển siêu nhanh hệ thống chống đánh chặn vũ trụ, cũng như radar Don-2N để phát hiện ICBM và tên lửa siêu thanh.

Mark Schneider, một quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc đã nghỉ hưu đưa ra bình luận như sau: “Các tên lửa đánh chặn mới của Nga về cơ bản sẽ phá hủy mọi khả năng đối kháng dựa trên vệ tinh của chúng ta. Và nói chung, có một sự bất đối xứng rất lớn liên quan đến vũ khí không gian".

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Nga triển khai S-550 có tầm bắn tới tàu vũ trụ

Anh Vũ |

Hệ thống phòng không S-550 của Nga đã vượt qua quá trình thử nghiệm và được đưa vào sử dụng.

Bật mí tên lửa Nga S-550 mới tinh và những điểm "nhất thế giới"

Ngọc Vân |

Hệ thống tên lửa phòng không S-550 mới của Nga sẽ trở thành hệ thống phòng thủ chống tên lửa và phòng không chuyên dụng di động đầu tiên trên thế giới.

Nga chế tạo hệ thống phòng không mới S-550

Thanh Hà |

Nga đang chế tạo hệ thống phòng không mới S-550, Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Hà Nội: Ôtô ngang nhiên đỗ thành 3 làn dưới lòng đường, bất chấp biển cấm

ANH THƯ - CAM LY |

Ôtô dừng đỗ dưới biển cấm, đua nhau lấn vỉa hè, thậm chí xếp thành 3 hàng ngang dưới lòng đường là thực trạng đã diễn ra tại khu vực đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) trong suốt thời gian dài.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Nga triển khai S-550 có tầm bắn tới tàu vũ trụ

Anh Vũ |

Hệ thống phòng không S-550 của Nga đã vượt qua quá trình thử nghiệm và được đưa vào sử dụng.

Bật mí tên lửa Nga S-550 mới tinh và những điểm "nhất thế giới"

Ngọc Vân |

Hệ thống tên lửa phòng không S-550 mới của Nga sẽ trở thành hệ thống phòng thủ chống tên lửa và phòng không chuyên dụng di động đầu tiên trên thế giới.

Nga chế tạo hệ thống phòng không mới S-550

Thanh Hà |

Nga đang chế tạo hệ thống phòng không mới S-550, Bộ Quốc phòng Nga thông tin.