Rơi máy bay chở 133 người ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một chiếc máy bay chở 133 người của hãng China Eastern Airlines đã rơi ở miền nam Trung Quốc ngày 21.3.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, chiếc Boeing 737, do hãng hàng không China Eastern điều hành, đang trong chuyến bay nội địa từ thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) thì rơi trên một ngọn đồi ở khu tự trị Quảng Tây.

Theo Rublic World, máy bay chở khách Boeing 737 của China Eastern Airlines rơi tại khu vực đồi núi thuộc huyện Đằng, Quảng Tây trong ngày 21.3. Chuyến bay gặp nạn số hiệu MU5735 và máy bay là mẫu Boeing 737-89P. Máy bay đã được 6 năm tuổi, Aeronews thông tin.

Lộ trình chuyến bay MU5735 của China Eastern Airlines bị rơi khi di chuyển từ Côn Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh:
Lộ trình chuyến bay MU5735 của China Eastern Airlines bị rơi khi di chuyển từ Côn Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Flightradar24

Dữ liệu từ các công cụ theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay gặp nạn đã hạ độ cao rất nhanh trước khi biến mất ở khu vực địa hình đồi núi.

Theo xác định ban đầu, trên máy bay có 133 hành khách và chưa xác định thương vong sau vụ việc. Một đám cháy đã xảy ra tại hiện trường và các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai tới nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cháy rừng rực ở hiện trường rơi máy bay Trung Quốc

Khánh Minh |

Hiện trường vụ rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người khó tiếp cận do địa hình hiểm trở trên núi.

Trung Quốc lên tiếng về bức ảnh đoàn xe quân sự tiến về Nga

Thanh Hà |

Bức ảnh đoàn xe Trung Quốc tiến về Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraina là tin giả, Bắc Kinh cho biết. Theo cơ quan giám sát Internet Trung Quốc, bức ảnh lưu hành trên Twitter là phiên bản cắt xén từ bức ảnh được công bố lần đầu năm 2021.

Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau hơn 1 năm

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trong ngày 19.3, đánh dấu những ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch bệnh trong hơn một năm.

Phát hiện loài khủng long "bọc giáp" mới toanh ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Loài khủng long bọc giáp từ đầu kỷ Jura đã được phát hiện ở tây nam Trung Quốc, theo một nghiên cứu được công bố tuần này trên tạp chí eLife.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cháy rừng rực ở hiện trường rơi máy bay Trung Quốc

Khánh Minh |

Hiện trường vụ rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người khó tiếp cận do địa hình hiểm trở trên núi.

Trung Quốc lên tiếng về bức ảnh đoàn xe quân sự tiến về Nga

Thanh Hà |

Bức ảnh đoàn xe Trung Quốc tiến về Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraina là tin giả, Bắc Kinh cho biết. Theo cơ quan giám sát Internet Trung Quốc, bức ảnh lưu hành trên Twitter là phiên bản cắt xén từ bức ảnh được công bố lần đầu năm 2021.

Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau hơn 1 năm

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trong ngày 19.3, đánh dấu những ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch bệnh trong hơn một năm.

Phát hiện loài khủng long "bọc giáp" mới toanh ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Loài khủng long bọc giáp từ đầu kỷ Jura đã được phát hiện ở tây nam Trung Quốc, theo một nghiên cứu được công bố tuần này trên tạp chí eLife.