Quân đội Ukraina rút chạy khỏi thành trì cuối cùng ở Donbass

Khánh Minh |

Vận may của quân đội Ukraina trong việc bảo vệ Sievierodonetsk ở Donbass chuyển biến tồi tệ hơn khi buộc phải rút chạy khỏi cuộc tấn công dữ dội của Nga hôm 8.6.

Cách đây vài ngày, các lực lượng Ukraina đã tiến hành phản công, chiếm lại gần một nửa Sievierodonetsk, nhưng Thống đốc khu vực Lugansk, Serhiy Haidai nói với hãng truyền thông RBC-Ukraina rằng, khi Nga bắt đầu san phẳng thành phố bằng các cuộc pháo kích và không kích, thì việc ở lại là không có ý nghĩa.

“Lực lượng của chúng tôi giờ đây chỉ kiểm soát vùng ngoại ô thành phố. Nhưng chiến sự vẫn đang diễn ra, chúng tôi đang bảo vệ Sievierodonetsk, không thể nói người Nga hoàn toàn kiểm soát thành phố” - ông Haidai nói.

Ông Haidai thừa nhận những khó khăn đối với lực lượng của Kiev, nói với hãng tin AP rằng, quân đội Nga đang có mọi thứ - pháo, súng cối, xe tăng, máy bay - ở Sievierodonetsk "để xóa sổ thành phố khỏi Trái đất và kiểm soát hoàn toàn”.

Ông Haidai chỉ ra, các lực lượng Ukraina có thể rút về các vị trí dễ phòng thủ hơn, chẳng hạn như Lysychansk, một thành phố bên kia sông Siverskyi Donets, nằm trên vùng đất cao hơn. Trước đây, ông Haidai từng gợi ý lực lượng của Kiev phải rút lui để tránh bị bao vây.

Sau nhiều tuần tập trung các cuộc tấn công vào miền đông Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 7.6 cho biết, Nga hiện kiểm soát 97% tỉnh Lugansk. Sievierodonetsk là thành phố lớn cuối cùng trong khu vực chưa bị chiếm đóng trong cuộc tấn công kéo dài 3 tháng rưỡi của Mátxcơva.

Ông Shoigu cho hay, quân đội Nga cũng đang tiến về thị trấn Popasna và đã giành quyền kiểm soát Lyman, Sviatohirsk cùng 15 thị trấn khác trong khu vực.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ca ngợi nỗ lực của quân đội nước này ở khu vực phía đông Donbass, cho rằng Nga không nghĩ sẽ gặp kháng cự mạnh như vậy.

Cả Nga và Ukraina đều tuyên bố đã gây ra thương vong lớn cho nhau.

Theo ông Shoigu, 6.489 binh sĩ Ukraina đã bị bắt làm tù binh kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, bao gồm 126 người trong vài ngày qua.

Hôm 7.6, phát ngôn viên Lầu Năm Góc thông báo, Mỹ đã bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraina cách sử dụng các hệ thống tên lửa tiên tiến được gửi đến Ukraina như một phần của gói viện trợ trị giá 700 triệu USD được thông qua vào tuần trước.

Trung tá Thủy quân lục chiến Anton Semelroth cho hay, khóa huấn luyện sử dụng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) đang diễn ra ở Đức và các nơi khác ở Châu Âu. Hệ thống HIMARS có thể mang 6 tên lửa với tầm bắn khoảng 70 km.

Trong khi đó, Na Uy đã huấn luyện binh sĩ Ukraina tại Đức cách sử dụng pháo tự hành M109 mà nước này cung cấp cho Kiev.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga phản ứng việc Ukraina ra điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

Khánh Minh |

Ukraina tuyên bố sẽ chỉ tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc trừ khi an ninh của Kiev được đảm bảo đảm, trong khi Nga nói phương Tây thổi phồng vấn đề nhỏ thành "thảm họa chung”.

Nga tuyên bố thắng lợi ở Donbass

Song Minh |

Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát 97% Lugansk - một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass của Ukraina.

Tương lai nào cho các khu vực của Ukraina hiện do Nga kiểm soát?

Ngọc Vân |

Khôi phục cuộc sống thời bình cho các vùng lãnh thổ Ukraina nằm dưới sự kiểm soát của Nga là mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Nga phản ứng việc Ukraina ra điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

Khánh Minh |

Ukraina tuyên bố sẽ chỉ tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc trừ khi an ninh của Kiev được đảm bảo đảm, trong khi Nga nói phương Tây thổi phồng vấn đề nhỏ thành "thảm họa chung”.

Nga tuyên bố thắng lợi ở Donbass

Song Minh |

Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát 97% Lugansk - một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass của Ukraina.

Tương lai nào cho các khu vực của Ukraina hiện do Nga kiểm soát?

Ngọc Vân |

Khôi phục cuộc sống thời bình cho các vùng lãnh thổ Ukraina nằm dưới sự kiểm soát của Nga là mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.