Quan chức Ukraina dọa nước thành viên NATO

Khánh Minh |

Quan chức Ukraina dọa "có thể sẽ xảy ra chuyện" với đường ống dẫn dầu đến Hungary, quốc gia thành viên NATO.

Ukraina có “đòn bẩy gây áp lực tuyệt vời” với Hungary là đường ống dẫn dầu Druzhba (Tình bạn) - RT dẫn lời cố vấn Bộ trưởng Năng lượng Ukraina Lana Zerkal tuyên bố hôm 26.5.

Phát biểu trong cuộc thảo luận trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Kiev, bà Zerkal chỉ trích chính sách của chính phủ Hungary - vốn đang ngăn chặn vòng trừng phạt thứ sáu của EU, trong đó sẽ cấm nhập khẩu dầu của Nga. Các nước phương Tây đã áp đặt các hạn chế khắc nghiệt kể từ cuối tháng 2, khi Nga tiến hành cuộc tấn công quân sự ở Ukraina.

Theo ý kiến ​​của bà Zerkal, Hungary đang sử dụng cuộc tấn công quân sự của Nga như một công cụ để đạt được các mục tiêu của riêng mình và cho rằng giờ đây nước này “có thể yêu cầu bất cứ điều gì” từ EU.

“Ukraina có trong tay một đòn bẩy áp lực tuyệt vời, đó là đường ống dẫn dầu Druzhba” - bà Zerkal nói, cảnh báo rằng “có thể có chuyện xảy ra” với phần cơ sở hạ tầng đường ống tới Hungary.

“Theo tôi, chuyện có thể xảy ra là điều thích hợp. Nhưng, một lần nữa, chính phủ và tổng thống phải đưa ra quyết định về các vấn đề chính trị, quyết định xem chúng ta có thực sự muốn nói chuyện với Thủ tướng Hungary Viktor Orban bằng ngôn ngữ mà ông ấy hiểu và ông ấy áp đặt với EU hay không, hay là chúng ta chưa sẵn sàng cho điều đó” - bà Zerkal nhấn mạnh.

Sau đó bà Zerkal lên Facebook để giải thích về việc “ý kiến ​​khiêm tốn" của mình “đã gây ra một vụ bê bối ngoại giao”, nhưng khẳng định, "quan điểm chính thức của Bộ Năng lượng Ukraina về vấn đề này là không thay đổi. Ukraina là nhà vận chuyển đáng tin cậy của các hãng năng lượng đến Châu Âu”.

Trong khi những phát ngôn của bà Zerkal đã bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông Hungary, Budapest vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vấn đề này.

Đường ống dẫn dầu Druzhba. Ảnh: TASS
Đường ống dẫn dầu Druzhba. Ảnh: TASS

Trong một lá thư gửi cho Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, được tờ Financial Times đăng tải, Thủ tướng Hungary Viktor Orban được cho là đã nói với Liên minh Châu Âu rằng lệnh cấm của EU đối với dầu của Nga sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho nền kinh tế Hungary, và do đó Brussels cần cung cấp các khoản đầu tư khẩn cấp cho Budapest.

Hungary gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt Nga, và phụ thuộc hơn một nửa lượng dầu dập khẩu từ Nga. 65% lượng dầu nhập khẩu được vận chuyển qua đường ống Druzhba.

Đề cập đến các lệnh trừng phạt có thể xảy ra đối với dầu của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto trước đây nói rằng Budapest sẽ ủng hộ lệnh cấm vận chuyển dầu bằng đường biển, nhưng không áp dụng đối với việc vận chuyển bằng đường ống.

Bất chấp sự thiếu đồng thuận trong EU, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm 23.5 cho biết 27 quốc gia thành viên của khối “sẽ đạt được bước đột phá trong vòng vài ngày” về lệnh cấm vận. Mọi quyết định về các biện pháp trừng phạt của EU phải được tất cả các nước thành viên nhất trí.

Ukraina liên tục kêu gọi các nước Châu Âu khác ngừng mua năng lượng của Nga, tuyên bố rằng làm như vậy đồng nghĩa với việc đang tài trợ cho chiến dịch quân sự của Mátxcơva.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các nhà lãnh đạo Châu Âu có hành vi “tự sát” kinh tế bằng cách cố gắng từ bỏ năng lượng của Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Ukraina lại "tỏ thái độ" với Đức trên Twitter

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik một lần nữa lại bày tỏ thái độ với Berlin sau khi trước đó đã nhiều lần xúc phạm Đức.

Ukraina thừa nhận thất bại nặng nề ở Donbass

Song Minh |

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky thừa nhận mất Liman, một thành trì lớn của Ukraina ở Donbass.

Ukraina chỉ trích cả NATO lẫn EU

Ngọc Vân |

Kiev chỉ trích cả NATO và EU "thiếu đoàn kết" về ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến với Nga.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đại sứ Ukraina lại "tỏ thái độ" với Đức trên Twitter

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik một lần nữa lại bày tỏ thái độ với Berlin sau khi trước đó đã nhiều lần xúc phạm Đức.

Ukraina thừa nhận thất bại nặng nề ở Donbass

Song Minh |

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky thừa nhận mất Liman, một thành trì lớn của Ukraina ở Donbass.

Ukraina chỉ trích cả NATO lẫn EU

Ngọc Vân |

Kiev chỉ trích cả NATO và EU "thiếu đoàn kết" về ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến với Nga.