Quan chức Mỹ thăm Kiev, Nga đưa ra lời cảnh báo

Thanh Hà |

Nga cảnh báo ngày 25.4 rằng xung đột Ukraina có nguy cơ leo thang  trong bối cảnh các quan chức Mỹ hàng đầu đang thăm Kiev.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 25.4 cho rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba là "nghiêm trọng". "Điều đó là thật, các vị không thể coi nhẹ nó" - AFP dẫn lời ông Lavrov.

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga cũng khẳng định các cuộc đàm phán với Ukraina sẽ tiếp tục nhưng cáo buộc Kiev "giả vờ" đàm phán. "Các vị sẽ thấy hàng nghìn điểm mâu thuẫn" - ông nói.

Xung đột Nga - Ukraina kích hoạt làn sóng ủng hộ từ các quốc gia phương Tây và ghi nhận ​​vũ khí đổ vào Ukraina.

Trong nhiều tháng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các đồng minh phương Tây của Ukraina cung cấp vũ khí hạng nặng - bao gồm cả pháo binh và máy bay chiến đấu. Loạt các nước NATO đã cam kết cung cấp vũ khí và thiết bị hạng nặng cho Nga.

"Bước đầu tiên để giành chiến thắng là tin rằng bạn có thể giành chiến thắng. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng - họ có thể thắng - nếu họ có thiết bị phù hợp, sự hỗ trợ phù hợp" - người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin nói sau khi ông và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp ông  Zelensky ở Kiev.

Chuyến công du của hai trong số các thành viên hàng đầu trong nội các của Tổng thống Joe Biden diễn ra khi giao tranh vẫn tiếp diễn khắp Ukraina.

Hai quan chức hàng đầu nội các Mỹ thăm Ukraina trong tuần này. Ảnh: AFP
Hai quan chức hàng đầu nội các Mỹ thăm Ukraina trong tuần này. Ảnh: AFP

Mỹ là nhà tài trợ hàng đầu về tài chính và vũ khí cho Ukraina đồng thời là bên bảo trợ chính cho các lệnh trừng phạt Nga. Tuy nhiên, trước đó, Washington đã không cử các quan chức hàng đầu đến Kiev trong khi một số nhà lãnh đạo Châu Âu đã đến Ukraina để nêu bật sự ủng hộ của họ.

Ông Blinken và Austin cũng cho biết, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu quay trở lại Ukraina trong tuần này và công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 700 triệu USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vũ khí Mỹ cung cấp dự báo xoay chuyển cục diện chiến sự Nga-Ukraina

Thanh Hà |

Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Doug Lute nhận định, gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ cho Ukraina “có thể tạo ra sự khác biệt thực sự” trên thực địa xung đột Nga - Ukraina.

Bất ngờ chi tiêu quân sự Nga - Mỹ khi toàn cầu lập kỷ lục mới

Hải Anh |

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng trở lại, lập kỷ lục mới khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và xu hướng này sẽ tiếp tục ở Châu Âu nói riêng.

Quan chức Mỹ cao cấp nhất đến Kiev kể từ đầu chiến sự Ukraina?

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến thăm Kiev vào ngày 24.4 trong chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Ukraina.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vũ khí Mỹ cung cấp dự báo xoay chuyển cục diện chiến sự Nga-Ukraina

Thanh Hà |

Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Doug Lute nhận định, gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ cho Ukraina “có thể tạo ra sự khác biệt thực sự” trên thực địa xung đột Nga - Ukraina.

Bất ngờ chi tiêu quân sự Nga - Mỹ khi toàn cầu lập kỷ lục mới

Hải Anh |

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng trở lại, lập kỷ lục mới khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và xu hướng này sẽ tiếp tục ở Châu Âu nói riêng.

Quan chức Mỹ cao cấp nhất đến Kiev kể từ đầu chiến sự Ukraina?

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến thăm Kiev vào ngày 24.4 trong chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Ukraina.