Quan chức Mỹ cao cấp nhất đến Kiev kể từ đầu chiến sự Ukraina?

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến thăm Kiev vào ngày 24.4 trong chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Ukraina.

Theo Reuters, thông tin về chuyến thăm được Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky công bố hôm 23.4.

"Tôi không nghĩ đây là một bí mật. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ đến với chúng tôi" - CNN dẫn lời Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo được tổ chức tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Ukraina. "Chúng tôi sẽ mong đợi, khi an ninh cho phép, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến và nói chuyện với chúng tôi" - ông Zelensky nói thêm.

Tuần trước, ông Zelensky nói với CNN rằng ông mong Tổng thống Joe Biden đến thăm Ukraina. “Tôi nghĩ ông ấy sẽ đến” - ông Zelensky nói và bổ sung rằng đó là quyết định của Tổng thống Biden và sẽ phụ thuộc vào tình hình an ninh.

Tổng thống Joe Biden hồi đầu tháng này cho biết ông đang làm việc với nhóm của mình để xác định xem liệu có nên cử một thành viên cấp cao trong chính quyền đến Ukraina hay không.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã nhắc lại trong một cuộc họp báo hôm 18.4 rằng Tổng thống Biden không có kế hoạch tới Ukraina. "Điều đó không thay đổi - điều mà chúng tôi tiếp tục tập trung là cung cấp cho Ukraina, chính phủ Ukraina, các nhà lãnh đạo Ukraina - một khoản hỗ trợ an ninh lịch sử" - bà Psaki nói với CNN.

Theo phát ngôn viên Psaki, nếu một quan chức chính quyền Mỹ đến thăm Ukraina, Nhà Trắng sẽ không công khai thông tin đó trước thời hạn, với lý do lo ngại về an ninh.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về việc Bộ trưởng Blinken và Austin có tới Ukraina hay không.

Trước đó, ngày 21.4, Tổng thống Joe Biden thông báo Mỹ sẽ gửi thêm 800 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraina khi chiến dịch quân sự của Nga sắp bước sang tháng thứ ba.

Các lô hàng mới bao gồm pháo hạng nặng và 144.000 viên đạn.

Mỹ đã gửi một gói viện trợ vũ khí có quy mô tương tự vào đầu tháng này, bao gồm máy bay trực thăng Mi-17, pháo Howitzer, máy bay không người lái Switchblade và thiết bị bảo vệ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga phá hủy kho vũ khí Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 23.4, Nga tuyên bố đã phá hủy kho chứa vũ khí mà Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina.

Những dự báo đáng chú ý về kết cục của chiến sự Nga-Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Ukraina cho rằng, chiến thắng sẽ sớm nghiêng về nước này trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định Nga có khả năng thắng lợi. Một quan chức EU nói rằng, những tuần tới sẽ mang tính quyết định.

Vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraina như biến mất vào “hố đen”?

Song Minh |

Vũ khí Mỹ gửi đến Ukraina rất khó theo dõi, dường như rơi vào “hố đen” lớn, theo các nguồn tin tình báo.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nga phá hủy kho vũ khí Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 23.4, Nga tuyên bố đã phá hủy kho chứa vũ khí mà Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina.

Những dự báo đáng chú ý về kết cục của chiến sự Nga-Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Ukraina cho rằng, chiến thắng sẽ sớm nghiêng về nước này trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định Nga có khả năng thắng lợi. Một quan chức EU nói rằng, những tuần tới sẽ mang tính quyết định.

Vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraina như biến mất vào “hố đen”?

Song Minh |

Vũ khí Mỹ gửi đến Ukraina rất khó theo dõi, dường như rơi vào “hố đen” lớn, theo các nguồn tin tình báo.