Philippines, Mỹ tập trận quân sự lớn nhất trong 7 năm

Hải Anh |

Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ năm 2015 vào ngày 28.3, nêu bật sự cải thiện trong mối quan hệ quốc phòng song phương.

Cuộc tập trận thường niên "Balikatan" có sự tham gia của 8.900 binh sĩ trong năm nay và bao gồm các bài tập bắn đạn thật và huấn luyện với các phương tiện tấn công đổ bộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết: “Chúng tôi đang gửi một thông điệp tới thế giới rằng liên minh giữa đất nước của chúng tôi đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Việc triển khai tập trận Balikatan vào năm 2017 đã giảm gần một nửa xuống còn 5.500 binh sĩ so với năm trước đó và không có diễn tập liên quan tới chiến đấu.

Các cuộc tập trận bắn đạn thật trở lại vào năm 2018 và 2019 nhưng quy mô vẫn nhỏ. Năm 2020, tập trận quân sự chung của Mỹ và Philippine bị hủy bỏ do đại dịch. Chỉ có 640 quân tham gia cuộc tập trận chung giữa 2 nước đồng minh này trong năm 2021.

Chỉ huy cuộc tập trận của phía Mỹ, Thiếu tướng Jay Bargeron, cho hay, cuộc tập trận mới nhất được thiết kế để cải thiện khả năng phòng thủ của đất nước và khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng hoảng, không nên được coi là một cuộc phô trương vũ lực.

Cuộc tập trận thường niên "Balikatan" sẽ kéo dài trong 2 tuần, Reuters thông tin.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo tác hại khôn lường từ thỏa thuận khí đốt Mỹ-EU

Song Minh |

Sự phụ thuộc của EU vào khí đốt của Mỹ có thể gây ra thảm họa khí hậu, theo các nhà bảo vệ môi trường.

Mỹ chưa thấy Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ chưa có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc về chiến sự Ukraina vì cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa hỗ trợ quân sự cho Mátxcơva, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết ngày 25.3.

Lý do Mỹ hủy đàm phán với Taliban ở Doha

Hải Anh |

Mỹ đột ngột hủy các cuộc gặp với Taliban ở Doha, Qatar, nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng sau khi Taliban đảo ngược quyết định cho phép tất cả nữ sinh ở Afghanistan trở lại trường trung học.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Cảnh báo tác hại khôn lường từ thỏa thuận khí đốt Mỹ-EU

Song Minh |

Sự phụ thuộc của EU vào khí đốt của Mỹ có thể gây ra thảm họa khí hậu, theo các nhà bảo vệ môi trường.

Mỹ chưa thấy Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ chưa có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc về chiến sự Ukraina vì cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa hỗ trợ quân sự cho Mátxcơva, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết ngày 25.3.

Lý do Mỹ hủy đàm phán với Taliban ở Doha

Hải Anh |

Mỹ đột ngột hủy các cuộc gặp với Taliban ở Doha, Qatar, nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng sau khi Taliban đảo ngược quyết định cho phép tất cả nữ sinh ở Afghanistan trở lại trường trung học.