Philippines mở cửa du lịch quốc tế

Anh Vũ |

Philippines sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh từ tháng 2.2022.

Chính phủ Philippines sẽ cấp phép nhập cảnh cho những du khách đã được tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 10.2. Đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành du lịch của đất nước vốn đang bị tàn phá bởi đại dịch, Reuters đưa tin.

Quốc gia bao gồm hơn 7.000 hòn đảo đã lên kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 12, nhưng sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến kế hoạch này bị huỷ bỏ.

Từ tháng 2 tới, công dân của 150 quốc gia miễn thị thực vào Philippines sẽ được phép nhập cảnh.

Bộ trưởng Du lịch Philippines Berna Romulo-Puyat cho biết: “Hành động này sẽ đóng góp đáng kể trong việc phục hồi nền kinh tế. Nó sẽ cung cấp việc làm cho người dân, những người sống chủ yếu phụ thuộc vào du lịch và mở cửa trở lại các doanh nghiệp đã đóng cửa trước đó”.

Ông Puyat cũng cho biết chính phủ sẽ loại bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với những người Philippines trở về từ ngày 1.2 và đối với khách du lịch nước ngoài từ ngày 10.2, nhưng họ phải được tiêm phòng và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Philippines, quốc gia nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và các loài sinh vật biển phong phú, cùng với các quốc gia Đông Nam Á khác mở cửa trở lại cho khách du lịch để thúc đẩy việc làm và giúp nền kinh tế của họ phục hồi.

Lượng khách du lịch đến Philippines từ các thị trường hàng đầu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã giảm 83% so với trước đây, xuống còn 1,4 triệu vào năm ngoái.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Philippines mua 32 trực thăng Black Hawk mới để ứng phó thảm hoạ

Nguyễn Hạnh |

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 16.1 thông tin, Philippines mua 32 máy bay trực thăng S-70i Black Hawk từ công ty con PZL Mielec có trụ sở tại Ba Lan của Sikorsky Aircraft.

Philippines chuẩn bị thêm giường bệnh khi số ca COVID-19 tăng cao

Bao Châu |

Philippines đang cho chuẩn bị thêm giường bệnh và nguồn lực y tế tại khu vực thủ đô Manila và lân cận khi số ca COVID-19 tăng cao kỷ lục.

Thị trưởng Philippines dùng súng bắn mưa tiền cho dân gây xôn xao

Thanh Hà |

Một thị trưởng Philippines đã dùng súng bắn tiền cho người dân và video về vụ việc gây xôn xao dư luận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Philippines mua 32 trực thăng Black Hawk mới để ứng phó thảm hoạ

Nguyễn Hạnh |

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 16.1 thông tin, Philippines mua 32 máy bay trực thăng S-70i Black Hawk từ công ty con PZL Mielec có trụ sở tại Ba Lan của Sikorsky Aircraft.

Philippines chuẩn bị thêm giường bệnh khi số ca COVID-19 tăng cao

Bao Châu |

Philippines đang cho chuẩn bị thêm giường bệnh và nguồn lực y tế tại khu vực thủ đô Manila và lân cận khi số ca COVID-19 tăng cao kỷ lục.

Thị trưởng Philippines dùng súng bắn mưa tiền cho dân gây xôn xao

Thanh Hà |

Một thị trưởng Philippines đã dùng súng bắn tiền cho người dân và video về vụ việc gây xôn xao dư luận.