Pháp chính thức phê duyệt luật hộ chiếu vaccine

Anh Vũ |

Những người Pháp từ 16 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm phòng để có thể vào những nơi công cộng.

Hội đồng Hiến pháp của Pháp hôm 21.1 đã thông qua luật hộ chiếu vaccine COVID-19 mới của nước này, yêu cầu những người từ 16 tuổi trở lên xuất trình bằng chứng về việc tiêm phòng để có thể vào những nơi công cộng như quán bar, nhà hàng và rạp chiếu phim, Reuters đưa tin.

Hộ chiếu vaccine mới là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm thúc đẩy quyết định tiêm vaccine của một bộ phận nhỏ những người chưa tiêm chủng.

Phán quyết của hội đồng mở đường cho hộ chiếu vaccine sẽ có hiệu lực vào ngày 24.1, thay thế thẻ sức khỏe trong quá khứ.

Hội đồng Hiến pháp nước này ủng hộ mong muốn của chính phủ rằng, bất kỳ ai trên 16 tuổi cũng phải xuất trình hộ chiếu vaccine với hy vọng việc này sẽ giúp quản lý nhà hàng và quán bar kiểm tra danh tính của một người và hạn chế việc sử dụng giấy tờ giả.

Việc thông qua luật hộ chiếu vaccine đã dẫn đến các cuộc biểu tình hàng tuần trên đường phố nước Pháp để chống lại các hạn chế liên quan đến COVID-19 trong đời sống công cộng.

Pháp đã báo cáo hơn 425.000 trường hợp nhiễm bệnh vào ngày 20.1 và các bệnh viện cho biết phần lớn bệnh nhân COVID-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt chưa được tiêm chủng.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Pháp thông qua hộ chiếu vaccine, dần nới lỏng các giới hạn

Anh Vũ |

Pháp phê duyệt hộ chiếu vaccine và dần dần nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tình hình dịch bệnh đang dần được cải thiện.

Các nước Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang

Anh Vũ |

Làn sóng lây lan COVID-19 mùa đông đã khiến nhiều nước tại Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Thêm 2 phương pháp điều trị COVID-19 được WHO phê duyệt

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt 2 phương pháp điều trị COVID-19 mới trong ngày 14.1, phát triển kho thuốc và vaccine để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do SARS-CoV-2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Pháp thông qua hộ chiếu vaccine, dần nới lỏng các giới hạn

Anh Vũ |

Pháp phê duyệt hộ chiếu vaccine và dần dần nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tình hình dịch bệnh đang dần được cải thiện.

Các nước Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang

Anh Vũ |

Làn sóng lây lan COVID-19 mùa đông đã khiến nhiều nước tại Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Thêm 2 phương pháp điều trị COVID-19 được WHO phê duyệt

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt 2 phương pháp điều trị COVID-19 mới trong ngày 14.1, phát triển kho thuốc và vaccine để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do SARS-CoV-2.