Phần Lan và Thụy Điển quyết định sớm về thời điểm gia nhập NATO

Thanh Hà |

Phần Lan và Thụy Điển sẵn sàng gia nhập NATO ngay mùa hè.

Các quan chức Mỹ cho biết, tư cách thành viên của NATO với 2 quốc gia Bắc Âu Phần Lan và Thụy Điển là chủ đề của các cuộc trao đổi và nhiều phiên họp trong các cuộc đàm phán giữa các ngoại trưởng của khối 30 thành viên hồi tuần trước. Thụy Điển và Phần Lan có đại diện tham dự các cuộc họp này.  

Đơn đăng ký của Phần Lan dự kiến ​​vào tháng 6 và Thụy Điển dự kiến ​​tiếp sau đó, The Times đưa tin. 

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói rằng, đã đến lúc Phần Lan nghiêm túc xem xét lại lập trường của mình với NATO. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những cuộc thảo luận rất kỹ lưỡng nhưng chúng tôi cũng không mất nhiều thời gian hơn những gì chúng tôi phải làm trong quá trình này, bởi vì tình hình tất nhiên là rất nghiêm trọng" - bà nói. 

Thụy Điển đang đánh giá chính sách an ninh sẽ kết thúc vào cuối tháng tới, tương tự với lịch trình của Phần Lan. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson từng chia sẻ cách đây 2 tuần: “Tôi không loại trừ tư cách thành viên NATO dưới bất kỳ hình thức nào". 

Hai nước Bắc Âu đang làm việc cùng nhau để xây dựng sự đồng thuận trong nước, nhưng các quan chức nhấn mạnh, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra một cách độc lập. Cả Phần Lan và Thụy Điển đều cách Nga qua biển Baltic, riêng Phần Lan có thêm đường biên giới chung trên bộ với Nga dài hơn 1.300km.

NATO đang lên kế hoạch triển khai một lực lượng quân sự quy mô đầy đủ thường trực ở biên giới của các thành viên để thích nghi với “thực tế mới”. NATO hiện có 40.000 quân dưới quyền chỉ huy trực tiếp của khối ở sườn phía đông của Châu Âu, từ Baltic đến Biển Đen. Con số này đánh dấu sự gia tăng gần 10 lần về quy mô lực lượng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina ngày 24.2.

Các ngoại trưởng NATO chụp ảnh chung trong cuộc họp tuần trước. Ảnh chụp màn hình
Các ngoại trưởng NATO chụp ảnh chung trong cuộc họp tuần trước. Ảnh chụp màn hình

Tư cách thành viên của NATO đối với Phần Lan và Thụy Điển sẽ thúc đẩy việc tái triển khai ở sườn phía tây bắc của Nga. Các nhà ngoại giao Châu Âu nhấn mạnh, cả Phần Lan và Thụy Điển sẽ tăng cường đáng kể năng lực của NATO, đặc biệt là về khả năng thu thập thông tin tình báo và lực lượng không quân. “Thụy Điển và Phần Lan sẽ đóng góp thực sự cho NATO. Họ là những bên tham gia thực sự" - một nhà ngoại giao của Liên minh Châu Âu nói.

Nga đã cảnh báo về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. “Mọi thứ đều nhằm mục đích răn đe lẫn nhau và nếu một bên - và chúng tôi coi NATO là một bên - mạnh hơn bên kia, đặc biệt là về vũ khí hạt nhân, thì nó sẽ được coi là mối đe dọa với toàn bộ cấu ​​trúc an ninh và buộc chúng tôi thực hiện các biện pháp bổ sung” - ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chia sẻ với Sky News ngày 8.4. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

NATO tăng cường kiểm soát bầu trời gần Nga, Ukraina

Hải Anh |

Các nhà hoạch định quân sự tại NATO bắt đầu chuẩn bị điều động nhiều máy bay chiến đấu và máy bay giám sát vào bầu trời gần Nga và Ukraina.

Nga tiết lộ cách ứng phó khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ phải "tái cân bằng tình hình" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Phần Lan tiết lộ thời điểm có thể gia nhập NATO

Song Minh |

Phần Lan đã tiến hành các cuộc tham vấn về việc gia nhập NATO để đối phó với cuộc tấn công của Nga ở Ukraina.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

NATO tăng cường kiểm soát bầu trời gần Nga, Ukraina

Hải Anh |

Các nhà hoạch định quân sự tại NATO bắt đầu chuẩn bị điều động nhiều máy bay chiến đấu và máy bay giám sát vào bầu trời gần Nga và Ukraina.

Nga tiết lộ cách ứng phó khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ phải "tái cân bằng tình hình" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Phần Lan tiết lộ thời điểm có thể gia nhập NATO

Song Minh |

Phần Lan đã tiến hành các cuộc tham vấn về việc gia nhập NATO để đối phó với cuộc tấn công của Nga ở Ukraina.