Phần Lan từ bỏ hợp đồng xây nhà máy hạt nhân với Nga

Song Minh |

Công ty thiết kế Fennovoima của Phần Lan chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga Rosatom về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hanhikivi-1 ở Phần Lan.

"Fennovoima đã chấm dứt hợp đồng cung cấp nhà máy điện hạt nhân Hanhikivi-1 với Rosatom" - công ty Phần Lan cho biết trong tuyên bố.

Điều này có nghĩa là hợp tác với RAOS Project (pháp nhân của Rosatom ở Phần Lan) sẽ bị chấm dứt ngay lập tức, cũng như công việc thiết kế và cấp phép, làm việc tại địa điểm Hanhikivi-1 với Rosatom - Sputnik dẫn thông báo của Fennovoima cho biết cụ thể.

"Quyết định chấm dứt hợp đồng tổng thầu EPC (Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) với RAOS Project không dễ dàng. Có những khó khăn đáng kể trong một dự án lớn như vậy và các quyết định chỉ được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được những tác động tiêu cực và đang cố gắng hết sức để giảm nhẹ ảnh hưởng" - ông Esa Härmälä, Chủ tịch Hội đồng quản trị Fennovoima cho hay.

Dự án Hanhikivi-1 cung cấp cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân một tổ máy dựa trên lò phản ứng VVER-1200 thế hệ 3+ hiện đại do Nga thiết kế với công suất 1200 MW. Công ty thiết kế Phần Lan Fennovoima là khách hàng, chủ sở hữu và nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Nhà cung cấp chung của Hanhikivi-1 NPP là RAOS Project. Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn cấp phép và các công việc chuẩn bị tại địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống Nga. Liên minh Châu Âu đang xem xét gói trừng phạt thứ 6 với Nga, trong đó có thể bao gồm các hạn chế đối với nguồn cung dầu. EU đã đưa ra gói trừng phạt thứ 5 vào ngày 8.4, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn đối với việc nhập khẩu than của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov xác nhận rằng sản lượng dầu của Nga trong năm nay có thể giảm 17% và hiện giờ rất khó dự đoán tương lai của việc bán năng lượng từ Nga.

Trong khi đó, chính phủ Phần Lan và các công ty đang chuẩn bị cho việc hết nguồn cung cấp khí đốt của Nga trong vòng chưa đầy ba tuần tới.

Tờ Helsingin Sanomat của Phần Lan ngày 30.4 cho hay, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đặt thời hạn ngày 20.5 để các nhà chức trách Phần Lan đưa ra phản hồi cuối cùng về việc liệu nước này có thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp hay không.

Cơ chế thanh toán mới cho "các quốc gia không thân thiện" đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tháng 3 nhằm đáp trả trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga về cuộc tấn công quân sự vào Ukraina.

Ngày 28.4, Bộ trưởng Bộ các vấn đề Châu Âu của Phần Lan, bà Tytti Tuppurainen, cho biết Helsinki sẽ không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp và công ty năng lượng Phần Lan Gasum sẽ tuân theo các thỏa thuận trước đó với Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

10 nước EU âm thầm mua khí đốt Nga bằng đồng rúp

Ngọc Vân |

Quan chức cao cấp Hungary cho biết, 10 nước EU về mặt kỹ thuật đang âm thầm mua khí đốt Nga bằng đồng rúp.

Châu Âu xoay sở thế nào khi không có khí đốt Nga?

Ngọc Vân |

Nga cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp trong bối cảnh Châu Âu đang đau đầu về bài toán năng lượng.

Nga đưa ra tối hậu thư cho Phần Lan: "Không trả bằng rúp- không có khí đốt"

Ngọc Vân |

Chính phủ Phần Lan và các công ty đang chuẩn bị cho việc hết nguồn cung cấp khí đốt của Nga trong vòng chưa đầy ba tuần tới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

10 nước EU âm thầm mua khí đốt Nga bằng đồng rúp

Ngọc Vân |

Quan chức cao cấp Hungary cho biết, 10 nước EU về mặt kỹ thuật đang âm thầm mua khí đốt Nga bằng đồng rúp.

Châu Âu xoay sở thế nào khi không có khí đốt Nga?

Ngọc Vân |

Nga cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp trong bối cảnh Châu Âu đang đau đầu về bài toán năng lượng.

Nga đưa ra tối hậu thư cho Phần Lan: "Không trả bằng rúp- không có khí đốt"

Ngọc Vân |

Chính phủ Phần Lan và các công ty đang chuẩn bị cho việc hết nguồn cung cấp khí đốt của Nga trong vòng chưa đầy ba tuần tới.