Phần Lan tiết lộ thời điểm có thể gia nhập NATO

Song Minh |

Phần Lan đã tiến hành các cuộc tham vấn về việc gia nhập NATO để đối phó với cuộc tấn công của Nga ở Ukraina.

Chính phủ Phần Lan sẽ trình quốc hội nước này tài liệu xem xét khả năng gia nhập NATO vào giữa tháng 4 - Ngoại trưởng Pekka Haavisto cho biết.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina đã khiến Phần Lan, quốc gia có biên giới chung với Nga, tăng cường thảo luận về những lợi ích tiềm năng khi tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoại trưởng Haavisto tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo của Phần Lan đã thảo luận vấn đề này với “hầu hết tất cả” các thành viên NATO và ông “gần như hàng ngày” nói về vấn đề này với nước láng giềng Thụy Điển, vốn cũng đang xem xét gia nhập liên minh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 4.4, Ngoại trưởng Haavisto nói rằng Phần Lan cần phải chuẩn bị cho sự trả đũa từ Nga và "cũng lắng nghe cách các nước NATO sẽ phản ứng".

Ngoại trưởng giải thích: “Chúng tôi không cần phải đưa ra bất kỳ quyết định nhanh chóng nào để bảo vệ mình, nhưng chắc chắn việc xin gia nhập NATO có thể khiến chúng tôi trở thành mục tiêu".

Trước đó, hôm 2.4, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin phát biểu trong cuộc họp của các đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội rằng cuộc tấn công của Nga ở Ukraina đã làm suy yếu lòng tin giữa Helsinki và Mátxcơva theo cách "không thể đảo ngược". Bà nói: “Nga không phải là nước láng giềng mà chúng tôi nghĩ".

Thừa nhận rằng cả gia nhập và không gia nhập NATO đều là "những lựa chọn dẫn đến hậu quả", Thủ tướng Sanna Marin nói rằng một quyết định cần được đưa ra "triệt để nhưng nhanh chóng" vào mùa xuân này.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: AFP
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: AFP
 

Các cuộc thăm dò gần đây ở cả Phần Lan và Thụy Điển cho thấy cuộc xung đột ở Ukraina đã làm thay đổi đáng kể dư luận so với những năm trước, với đa số người được hỏi hiện ủng hộ việc gia nhập NATO. Theo cuộc thăm dò trong tháng này của Yle, 62% người dân Phần Lan được hỏi - con số cao kỷ lục - muốn thấy đất nước gia nhập liên minh quân sự phương Tây. Các cuộc khảo sát khiến Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto nói rằng với mức độ ủng hộ như vậy thì không cần phải trưng cầu dân ý về việc Helsinki gia nhập NATO.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cả Phần Lan và Thụy Điển đều có cơ hội tốt để gia nhập khối “một cách tương đối nhanh chóng”.

“Tất nhiên là do họ quyết định nhưng, nếu họ nộp đơn, tôi hy vọng rằng họ sẽ được tất cả 30 nước thành viên NATO hoan nghênh nhiệt liệt và chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện điều đó một cách tương đối nhanh chóng để đưa họ vào liên minh nếu họ muốn” - ông Stoltenberg nói với CNN hôm 3.4.

Trong khi đó, Nga đã cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển chớ gia nhập NATO.

“Rõ ràng là việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO - vốn là một tổ chức quân sự ngay từ đầu - sẽ gây ra những hậu quả chính trị và quân sự nghiêm trọng, đòi hỏi chúng tôi phải xem xét lại toàn bộ phạm vi quan hệ với các nước này và thực hiện các biện pháp trả đũa” - Vụ trưởng Vụ Châu Âu 2 của Bộ Ngoại giao Nga Sergei Belyayev nói với hãng tin Interfax hồi tháng 3.

Nga phát động cuộc tấn công sau khi cáo buộc Ukraina không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk đã ký năm 2014. Nga yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ly khai ở Donbass bằng vũ lực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nước láng giềng Ukraina triển khai hệ thống phòng không của NATO

Ngọc Vân |

Slovakia, nước láng giềng của Ukraina, đã triển khai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Tại sao Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới?

Nguyễn Hạnh |

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2022, Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ 5 liên tiếp. 

NATO tuyên bố tăng cường sức mạnh sườn Đông sát Nga

Ngọc Vân |

NATO tuyên bố sẽ củng cố sườn phía Đông (khu vực phía Nam của Nga) để đối phó với "thực tế an ninh mới" ở Châu Âu.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Nước láng giềng Ukraina triển khai hệ thống phòng không của NATO

Ngọc Vân |

Slovakia, nước láng giềng của Ukraina, đã triển khai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Tại sao Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới?

Nguyễn Hạnh |

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2022, Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ 5 liên tiếp. 

NATO tuyên bố tăng cường sức mạnh sườn Đông sát Nga

Ngọc Vân |

NATO tuyên bố sẽ củng cố sườn phía Đông (khu vực phía Nam của Nga) để đối phó với "thực tế an ninh mới" ở Châu Âu.