Phần Lan, Thụy Điển gia nhập đưa Baltic "thành biển của NATO"

Hải Anh |

Latvia ủng hộ kế hoạch gia nhập liên minh NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics cho biết, nước này chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Bộ trưởng Ngoại giao Latvia cho rằng việc 2 nước Bắc Âu gia nhập liên minh sẽ biến Biển Baltic thành “một vùng biển của NATO”.

Trong cuộc phỏng vấn hôm với Financial Times ngày 13.5 cùng với những người đồng cấp ở Estonia và Litva (Lithuania), Ngoại trưởng Rinkevics bày tỏ trông đợi phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu.

Ngoại trưởng của 3 nước Baltic thuộc Liên Xô cũ cũng tin rằng liên minh quân sự NATO sẽ được hưởng lợi từ sức mạnh quân sự của Phần Lan và Thụy Điển, đặc biệt là đội máy bay chiến đấu của Phần Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics. Ảnh: AFP

Cùng với việc ủng hộ các nước láng giềng của Nga gia nhập NATO, Ngoại trưởng Rinkevics cũng hy vọng có thêm quân đội NATO ở Latvia.

Việc biến Baltic thành một tài sản của NATO “không làm thay đổi yêu cầu của chúng tôi với sự gia tăng của NATO ở khu vực Baltic”, Ngoại trưởng Latvia nói.

Ông đồng thời lưu ý “vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết” và “tình hình an ninh hiện nay đòi hỏi những kế hoạch táo bạo hơn của liên minh".

Trong khi NATO điều động từ các quốc gia thành viên Châu Âu cho Estonia, Latvia và Litva mỗi nước 1.000 binh sĩ trong đầu năm nay nhưng các nước này vẫn yêu cầu nhiều hơn, kêu gọi các lữ đoàn từ 3.000 đến 5.000 binh sĩ và nâng cấp hệ thống phòng không để có thể bắn hạ máy bay đối phương trong trường hợp có biến động.

Trước chiến sự Ukraina, các nước Baltic lo ngại về Suwalki, khu vực biên giới khoảng 65 km giữa Ba Lan và Litva, nằm giữa Belarus và tỉnh Kaliningrad của Nga.

Cả ba quốc gia NATO này được cho là đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP, cao hơn so với yêu cầu 2% của NATO.

Ngày 12.5, Nga cảnh báo việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp và dẫn tới phản ứng từ nước này. Phần Lan có chung đường biên giới trên đất liền dài 1.340 km với Nga. Nước Bắc Âu này đã ra thông báo về kế hoạch chính thức xin gia nhập NATO, sớm nhất là ngày 16.5 tới.

Thụy Điển được cho là có kế hoạch chính thức xin gia nhập NATO vào tuần tới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thành viên quan trọng của NATO phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập

Hải Anh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 13.5 rằng Ankara phản đối khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Toàn cảnh Phần Lan xin gia nhập NATO và phản ứng của Nga

Song Minh |

Việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga, nước đã cảnh báo nhiều lần về việc mở rộng NATO về phía Đông.

Tổng thống Phần Lan tuyên bố nộp đơn gia nhập NATO ngay lập tức

Hồng Hạnh |

Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan sáng 12.5 ra tuyên bố chung cho biết nước này phải nộp đơn xin gia nhập NATO “ngay lập tức”, quyết định đảo ngược lập trường trung lập được Helsinki duy trì từ thời Chiến tranh Lạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành viên quan trọng của NATO phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập

Hải Anh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 13.5 rằng Ankara phản đối khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Toàn cảnh Phần Lan xin gia nhập NATO và phản ứng của Nga

Song Minh |

Việc Phần Lan tuyên bố quyết định gia nhập NATO có thể dẫn đến phản ứng của Nga, nước đã cảnh báo nhiều lần về việc mở rộng NATO về phía Đông.

Tổng thống Phần Lan tuyên bố nộp đơn gia nhập NATO ngay lập tức

Hồng Hạnh |

Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan sáng 12.5 ra tuyên bố chung cho biết nước này phải nộp đơn xin gia nhập NATO “ngay lập tức”, quyết định đảo ngược lập trường trung lập được Helsinki duy trì từ thời Chiến tranh Lạnh.