Ông Trump có cơ hội thắng nếu tái tranh cử tổng thống Mỹ 2024?

Song Minh |

Nếu tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông Donald Trump có cơ hội giành chiến thắng một lần nữa, theo các chuyên gia.

Cựu Tổng thống Donald Trump đang thu hút đám đông trong các cuộc mít tinh và đã huy động được những khoản tiền khổng lồ. Ông vẫn chưa công khai ý định của mình nhưng các chuyên gia cho rằng nếu ông tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, ông có thể giành chiến thắng một lần nữa.

Tại một cuộc mít tinh gần đây ở Texas, ông Donald Trump đã nói về bà Hillary Clinton và cuộc bầu cử năm 2020 mà ông cáo buộc là gian lận, mặc dù những tuyên bố này đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ triệt để.

Thông điệp tại các cuộc mít tinh gần đây của ông Trump bao gồm những điều mà ông đã sử dụng kể từ lần đầu tiên ra tranh cử tổng thống (chẳng hạn như sự chán ghét bà Hillary Clinton) và cáo buộc gian lận cử tri mà ông tập trung vào kể từ khi thất cử năm 2020 .

Brandon Conradis, biên tập viên chiến dịch của tờ The Hill và là người từng viết cho DW, cho biết: “Ông Trump đang làm những gì ông luôn làm là kích động người ủng hộ".

Trong cuộc mít tinh ở thành phố Conroe, bang Texas, vào cuối tháng 1 vừa qua, cựu tổng thống lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết ủng hộ những người nổi dậy đã xông vào Điện Capitol ở Washington D.C vào ngày 6.1.2021.

"Nếu tôi tranh cử năm 2024 và nếu tôi thắng, chúng tôi sẽ đối xử công bằng với những người này. Và nếu cần ân xá, chúng tôi sẽ ân xá cho họ vì họ đang bị đối xử bất công" - ông Donald Trump nói.

Ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cuộc mít tinh ở Texas cuối tháng 1.2022. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cuộc mít tinh ở Texas cuối tháng 1.2022. Ảnh: AFP

Michael Cornfield, phó giáo sư về quản lý chính trị tại Đại học George Washington, nhận định rằng, "khi ông Trump nói những điều khiêu khích như vậy, trên hết ông ấy khao khát sự chú ý".

Cuộc bạo loạn ở Điện Capitol làm gián đoạn phiên họp của Quốc hội chứng thực chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden. Năm người chết, hơn 700 người đã bị buộc tội. Ông Trump đã bị luận tội trong những ngày cuối cùng tại vị sau khi bị buộc tội "kích động nổi dậy", nhưng đã được trắng án.

Sau cuộc mít tinh ở Conroe, nhiều đảng viên cấp cao Đảng Cộng hòa như thượng nghị sĩ Lindsey Graham bang Nam Carolina - đồng minh một thời của ông Trump - và Thống đốc New Hampshire Chris Sununu, đã lên tiếng phản đối ý tưởng của cựu tổng thống về việc ân xá cho những người đã xông vào Điện Capitol.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng những đảng viên Cộng hòa cấp cao không phải là đối tượng mục tiêu cho những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump.

"Ông Trump không quan tâm đến những lời chỉ trích từ các thành viên cấp cao trong Đảng của mình, mà đang kêu gọi các cử tri trung thành, và những người đã xông vào Điện Capitol chắc chắn là một phần trong số này. Đó là những người ủng hộ hết mình, những người sẽ bỏ phiếu cho ông ấy bất kể điều gì" - biên tập viên Conradis nói.

Giữ chân những người ủng hộ là điều cực kỳ quan trọng nếu ông Trump quyết định tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. "Rõ ràng là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng với mọi thứ đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, ông Trump chắc chắn muốn tái tranh cử và đang đặt nền móng. Ông ấy không muốn mọi người quên mình, ông ấy yêu ánh đèn sân khấu và muốn được truyền thông đưa tin" - Conradis nhận định.

Dù bằng cách nào - nếu ông Trump quyết định tái tranh cử, mọi thứ có vẻ đang tốt cho cựu tổng thống. Trong một cuộc thăm dò đầu tiên được tờ The Hill công bố vào cuối tháng 1, ông Trump đã giành được 57% phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ giả định gồm 8 ứng cử viên của Đảng Cộng hòa năm 2024, đứng vị trí đầu tiên với tỉ lệ chênh lệch lớn so với vị trí thứ hai với 12% là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Ông Trump cũng quyên góp được khoản tiền ấn tượng, ông đã huy động được 51 triệu USD chỉ trong nửa cuối năm 2021, nâng tổng số tiền quyên góp lên 122 triệu USD, theo hồ sơ liên bang. Nhiều khoản trong đó đến từ các nhà tài trợ nhỏ, "những người Mỹ bình thường", như Conradis đã nói. "Điều đó tự cho biết ông ấy vẫn còn được hỗ trợ nhiều như thế nào", theo biên tập viên.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kết luận điều tra về cáo buộc cha con ông Donald Trump gian lận

Song Minh |

Cuộc điều tra về cha con cựu Tổng thống Donald Trump và doanh nghiệp của ông đã phát hiện bằng chứng đáng kể về gian lận.

Ông Clinton giúp vợ tái đấu với ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ 2024?

Song Minh |

Cố vấn của cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng nhiều khả năng bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Bà Clinton tái đấu với ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Hillary Clinton dường như nhận ra rằng bà có thể là một ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, theo các thành viên Đảng Dân chủ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kết luận điều tra về cáo buộc cha con ông Donald Trump gian lận

Song Minh |

Cuộc điều tra về cha con cựu Tổng thống Donald Trump và doanh nghiệp của ông đã phát hiện bằng chứng đáng kể về gian lận.

Ông Clinton giúp vợ tái đấu với ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ 2024?

Song Minh |

Cố vấn của cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng nhiều khả năng bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Bà Clinton tái đấu với ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Hillary Clinton dường như nhận ra rằng bà có thể là một ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, theo các thành viên Đảng Dân chủ.