Ông Tập Cận Bình đến Hong Kong

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Hong Kong trong ngày 30.6. Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình có chuyến công du bên ngoài Trung Quốc đại lục kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi tàu đến Hong Kong chiều 30.6, trước thềm các sự kiện kỷ niệm 25 Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1.7.

Chi tiết chuyến thăm Hong Kong của ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện được giữ bí mật, nhưng theo SCMP,  ông dự kiến thăm Công viên Khoa học Hong Kong trước khi có cuộc gặp các chính khách và doanh nhân ở Hong Kong, sau đó tham dự một buổi tiệc chiêu đãi riêng do Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong sắp mãn nhiệm Lâm Trịnh Nguyệt Nga chủ trì.

Ông Tập Cận Bình đến Hong Kong bằng tàu cao tốc để tham dự các sự kiện nhân dịp 25 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: AFP
Ông Tập Cận Bình đến Hong Kong bằng tàu cao tốc để tham dự các sự kiện nhân dịp 25 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: AFP

Ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện có thể ngủ lại qua đêm ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, cách Hong Kong khoảng 15 phút đi tàu cao tốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân trở lại Hong Kong trong sáng 1.7 để tham dự các sự kiện.

Trước khi ông Tập Cận Bình và phu nhân tới Hong Kong, cảnh sát đã tăng cường an ninh, thiết lập các khu vực an ninh, chặn một số tuyến đường cũng như thiết lập khu vực cấm bay trong ngày 30.6.

Hong Kong trang hoàng nhân dịp kỷ niệm 25 năm trao trả về cho Trung Quốc vào ngày 1.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hong Kong trang hoàng nhân dịp kỷ niệm 25 năm trao trả về cho Trung Quốc vào ngày 1.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hong Kong trang hoàng nhân dịp kỷ niệm 25 năm trao trả về cho Trung Quốc vào ngày 1.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chuyến thăm Hong Kong của ông Tập Cận Bình gần đây nhất vào năm 2017 khi bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên thệ nhậm chức.

Ông Tập Cận Bình không rời Trung Quốc đại lục kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Hiện Trung Quốc vẫn duy trì nghiêm ngặt chính sách "zero-COVID". Chuyến công du nước ngoài gần nhất của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm Myanmar vào tháng 1.2020. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hong Kong

Thanh Hà |

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Hong Kong để kỷ niệm 25 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc.

Nhà hàng nổi huyền thoại của Hong Kong lật úp ở Biển Đông

Hải Anh |

Nhà hàng nổi Jumbo, một trong những địa danh nổi tiếng nhất Hong Kong (Trung Quốc), bị lật úp ở Biển Đông, công ty mẹ của nhà hàng thông tin ngày 20.6.

Ứng viên duy nhất trở thành Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc)

Song Minh |

Ngày 8.5, ông Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu), ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), đã trở thành lãnh đạo mới của vùng lãnh thổ này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hong Kong

Thanh Hà |

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Hong Kong để kỷ niệm 25 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc.

Nhà hàng nổi huyền thoại của Hong Kong lật úp ở Biển Đông

Hải Anh |

Nhà hàng nổi Jumbo, một trong những địa danh nổi tiếng nhất Hong Kong (Trung Quốc), bị lật úp ở Biển Đông, công ty mẹ của nhà hàng thông tin ngày 20.6.

Ứng viên duy nhất trở thành Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc)

Song Minh |

Ngày 8.5, ông Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu), ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), đã trở thành lãnh đạo mới của vùng lãnh thổ này.