Ông Tập Cận Bình ca ngợi chiến lược "zero-COVID" của Trung Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi chiến lược zero-COVID-19 của nước này trong ngày 8.4.

Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi ứng phó COVID-19 của Trung Quốc trong sự kiện tôn vinh các vận động viên Olympic, nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc triển khai trong Olympic mùa đông gần đây cho thấy chính sách virus của nước này "một lần nữa vượt qua cuộc thử nghiệm".

"Một số vận động viên nước ngoài nói với chúng tôi rằng nếu có huy chương vàng về ứng phó với dịch bệnh, nó nên được trao cho Trung Quốc" - ông Tập Cận Bình nói trong sự kiện ở Bắc Kinh.

Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 8.4 có bài viết khẳng định, zero-COVID vẫn là "lựa chọn tốt nhất" với Trung Quốc.

Trung Quốc có ca COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. Trung Quốc hiện là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới theo cách tiếp cận zero-COVID để ứng phó với đại dịch.

Theo các chỉ số độc lập do tập đoàn truyền thông Trung Quốc Caixin công bố, đợt bùng phát COVID-19 đang có tác động ngày càng nghiêm trọng, với sản lượng nhà máy của Trung Quốc trong tháng 3 năm nay giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo, Trung Quốc có thể trải qua "đợt bùng phát khổng lồ" áp đảo hệ thống y tế nếu đột ngột nới lỏng các hạn chế.

Tuy nhiên, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Takeshi Kasai cảnh báo ngày 7.4, "chi phí về con người và xã hội của việc phong tỏa là đáng kể".

Cho đến tháng 3.2022, Trung Quốc đã kiểm soát số ca COVID-19 trong nước ở mức thấp với phong tỏa cục bộ, xét nghiệm hàng loạt và các hạn chế nghiêm ngặt với đi lại quốc tế.

Tuy nhiên, Trung Quốc ghi nhận hàng nghìn ca COVID-19 hàng ngày trong những tuần gần đây với Thượng Hải đang là tâm dịch.

Chính quyền Thượng Hải thông báo ngày 8.4 rằng 130.000 giường mới đã sẵn sàng hoặc đang được xây dựng cho bệnh nhân COVID-19 trong thành phố.  Thành phố đã báo cáo hơn 21.000 ca nhiễm mới trong ngày 8.4, với phần lớn ca không có triệu chứng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Trung Quốc chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

Thanh Hà |

Sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tái diễn tập trận ở Biển Đông

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 7.4, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của báo giới về tình hình Biển Đông, trong đó có cuộc tập trận ở cùng vị trí cuộc tập trận hồi đầu tháng 3 và việc Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn một số đảo mà nước này bồi đắp trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Mối lo từ XE và biến thể phụ Omicron mới phát hiện ở Trung Quốc

Hải Anh |

Biến thể phụ Omicron mới đang xuất hiện ở Trung Quốc và sự gia tăng biến thể mới XE có khả năng lây truyền cao hơn ở Anh đang đặt ra những mối lo mới.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Việt Nam - Trung Quốc chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

Thanh Hà |

Sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tái diễn tập trận ở Biển Đông

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 7.4, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của báo giới về tình hình Biển Đông, trong đó có cuộc tập trận ở cùng vị trí cuộc tập trận hồi đầu tháng 3 và việc Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn một số đảo mà nước này bồi đắp trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Mối lo từ XE và biến thể phụ Omicron mới phát hiện ở Trung Quốc

Hải Anh |

Biến thể phụ Omicron mới đang xuất hiện ở Trung Quốc và sự gia tăng biến thể mới XE có khả năng lây truyền cao hơn ở Anh đang đặt ra những mối lo mới.