Ông Putin: Nga sẽ dùng vũ khí không nước nào có để tự vệ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp bên ngoài vào Ukraina và sẽ không ngần ngại sử dụng “vũ khí mà không quốc gia nào khác sở hữu” để tự vệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có hành động đáp trả “nhanh như chớp” nếu bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào cuộc xung đột Ukraina, bằng việc sử dụng vũ khí Nga tiên tiến nhất.

RT đưa tin, phát biểu trước các nhà lập pháp Nga hôm 27.4, Tổng thống Putin giải thích: “Nếu bất kỳ quốc gia nào có ý định can thiệp vào tình hình Ukraina hiện nay và tạo ra các mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận được đối với Nga, thì họ nên biết rằng Nga sẽ có hành động đáp trả nhanh chóng”.

Ông Putin nhấn mạnh: “Chúng ta có tất cả các công cụ để làm điều này. Công cụ mà không ai ngoại trừ chúng ta có. Nhưng chúng ta sẽ không khoe khoang. Chúng ta sẽ sử dụng chúng nếu cần”.

Tổng thống Putin nói thêm, các nhà chức trách Nga đã đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để chuẩn bị cho hành động đáp trả như vậy.

Tuần trước, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat tối tân. Loại vũ khí có khả năng hạt nhân mới này có thể mang theo một phương tiện lượn siêu thanh Avangard, được cho là có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có do tốc độ cực cao và khả năng cơ động liên tục trong suốt chuyến bay.

Không giống như Nga, Mỹ và các đồng minh NATO hiện không có vũ khí siêu thanh trong biên chế, ít nhất cho tới hiện tại.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Các nước phương Tây đã tích cực cung cấp vũ khí cho Ukraina, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không, xe bọc thép và pháo, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga. Phương Tây cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga khắc nghiệt nhằm làm kiệt quệ nền kinh tế Nga.

Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn loại trừ việc NATO triển khai trên bộ hoặc lập vùng cấm bay ở Ukraina do lo ngại về một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Mátxcơva đã nhiều lần chỉ trích việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina, nói rằng điều đó chỉ làm mất ổn định tình hình và cản trở triển vọng hòa bình. Ngày 26.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc NATO “về cơ bản sẽ gây chiến với Nga thông qua một cuộc chiến ủy nhiệm và trang bị cho sự ủy nhiệm đó”.

Diễn biến thực địa

Trên chiến trường hôm 27.4, giao tranh vẫn tiếp tục ở phía đông Ukraina dọc theo tiền tuyến dài khoảng 480 km. Mátxcơva tuyên bố tên lửa Nga đã bắn trúng một lô vũ khí mà Mỹ và các quốc gia Châu Âu chuyển giao cho Ukraina.

Theo giới chức phương Tây, Nga đạt được tiến bộ chậm chạp ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina, bao gồm việc chiếm được các ngôi làng và thị trấn nhỏ ở phía nam Izyum và ngoại ô Rubizhne.

Một số binh sĩ Nga đã được điều động từ thành phố cảng Mariupol bị bao vây tới các khu vực khác của Donbass. Nhưng một số vẫn ở lại Mariupol để chống lại các lực lượng Ukraina đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng trong thành phố. Khoảng 1.000 dân thường được cho là đang trú ẩn ở đó cùng khoảng 2.000 quân Ukraina.

Ngay sát biên giới Ukraina, một kho đạn của Nga ở vùng Belgorod đã bị cháy hôm 27.4 sau một loạt vụ nổ.

Các vụ nổ cũng được báo cáo ở vùng Kursk của Nga gần biên giới Ukraina. Các nhà chức trách ở vùng Voronezh của Nga cho biết một hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lửa nhấn chìm kho đạn của Nga gần Ukraina

Ngọc Vân |

Lửa nhấn chìm kho đạn của Nga ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraina vào sáng sớm 27.4.

Nga thử thành công siêu tên lửa "sát thủ" độc nhất vô nhị Sarmat

Song Minh |

Tổng thống Putin chúc mừng quân đội phóng thử thành công siêu tên lửa đạn đạo“độc nhất vô nhị” RS-28 Sarmat mới.

Tổng thống Putin: Phương Tây "mắc cạn" trong cuộc chiến trừng phạt Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, phương Tây đã thất bại trong cuộc chiến trừng phạt Nga.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lửa nhấn chìm kho đạn của Nga gần Ukraina

Ngọc Vân |

Lửa nhấn chìm kho đạn của Nga ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraina vào sáng sớm 27.4.

Nga thử thành công siêu tên lửa "sát thủ" độc nhất vô nhị Sarmat

Song Minh |

Tổng thống Putin chúc mừng quân đội phóng thử thành công siêu tên lửa đạn đạo“độc nhất vô nhị” RS-28 Sarmat mới.

Tổng thống Putin: Phương Tây "mắc cạn" trong cuộc chiến trừng phạt Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, phương Tây đã thất bại trong cuộc chiến trừng phạt Nga.