Ông Putin nêu điều kiện để Nga giúp thế giới thoát khủng hoảng lương thực

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Italia Mario Draghi đã thảo luận về các cách giảm nhẹ cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế, trong đó Nga nhấn mạnh việc này chỉ có thể được thực hiện nếu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

"Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp đáng kể vào việc khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực thông qua xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, miễn là các hạn chế có động cơ chính trị từ phương Tây được dỡ bỏ" - Reuters dẫn thông cáo của Mátxcơva. 

Trong cuộc họp báo tối 26.5, Thủ tướng Italia Draghi cho biết  đã chủ động gọi điện cho nhà lãnh đạo Nga.

"Tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải thực hiện (sáng kiến ​​này) vì mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể ảnh hưởng đến những người nghèo nhất thế giới" - Thủ tướng Italia chia sẻ với báo giới. 

Ông Draghi cho hay, ông Putin nói rằng, cuộc khủng hoảng lương thực là do các lệnh trừng phạt.

“Tôi quan tâm đến một vấn đề nhỏ hơn, được xác định rõ ràng hơn, là xem liệu chúng ta có thể giải phóng lượng ngũ cốc khổng lồ này tại các cảng của Ukraina ở Biển Đen hay không” - ông Draghi nói.

Nhà lãnh đạo Italia tiết lộ sẽ điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để trao đổi về vấn đề này.

Xung đột đang đẩy nhanh cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu khi khiến giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt.

Nga và Ukraina chiếm 1/3 lượng xuất khẩu lúa mì của thế giới. Trong ảnh: Thu hoạch lúa mì ở Ukraina. Ảnh: AFP
Nga và Ukraina chiếm 1/3 lượng xuất khẩu lúa mì của thế giới. Trong ảnh: Thu hoạch lúa mì ở Ukraina. Ảnh: AFP

Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tàu dân sự hiện có thể sử dụng an toàn cảng Mariupol trên Biển Azov của Ukraina.

Nga đã kiểm soát hoàn toàn Mariupol vào tuần trước sau khi các binh sĩ Ukraina tại nhà máy thép Azovstal đầu hàng. Theo Nga, mối nguy từ mìn quanh cảng Mariupol cũng đã được loại bỏ.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin, 6 tàu chở hàng khô của nước ngoài tại cảng Mariupol hiện đã được phép xuất cảng và hối thúc chính phủ các nước yêu cầu chủ sở hữu cho tàu di chuyển. Các tàu này đến từ Bulgaria, Dominica, Liberia, Panama, Thổ Nhĩ Kỳ và Jamaica. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin thăm quân nhân bị thương từ chiến trường Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm quân nhân bị thương về từ chiến trường Ukraina, nói rằng họ là những người hùng.

Nga cảnh báo nạn đói toàn cầu, tuyên bố không xuất khẩu lương thực

Ngọc Vân |

Nga sẽ không xuất khẩu lương thực để tránh tổn hại đến thị trường của chính mình, trong bối cảnh nạn đói toàn cầu có thể xảy ra.

Thiếu nguồn cung từ Nga, nguy cơ thiếu lương thực bao trùm khắp Châu Âu

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Sự đứt gãy nguồn cung cấp phân bón từ Nga đã có tác động tiêu cực đến việc gieo trồng ở Châu Âu.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Ông Putin thăm quân nhân bị thương từ chiến trường Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm quân nhân bị thương về từ chiến trường Ukraina, nói rằng họ là những người hùng.

Nga cảnh báo nạn đói toàn cầu, tuyên bố không xuất khẩu lương thực

Ngọc Vân |

Nga sẽ không xuất khẩu lương thực để tránh tổn hại đến thị trường của chính mình, trong bối cảnh nạn đói toàn cầu có thể xảy ra.

Thiếu nguồn cung từ Nga, nguy cơ thiếu lương thực bao trùm khắp Châu Âu

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Sự đứt gãy nguồn cung cấp phân bón từ Nga đã có tác động tiêu cực đến việc gieo trồng ở Châu Âu.