Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình trao đổi 110 phút về Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi 110 phút trong cuộc gọi video ngày 18.3 về tình hình Ukraina.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Joe Biden rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều có trách nhiệm đảm bảo hòa bình.

"Chúng ta không chỉ phải dẫn dắt sự phát triển của quan hệ Trung - Mỹ đi theo con đường đúng đắn mà còn gánh vác các trách nhiệm quốc tế và nỗ lực cho thế giới hòa bình" - CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình trong cuộc gọi video.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh: "Cuộc khủng hoảng Ukraina là điều mà chúng ta không muốn chứng kiến".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gọi video ngày 18.3.2022. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gọi video ngày 18.3.2022. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thông cáo về cuộc trao đổi của ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình được Nhà Trắng công bố trên website cũng xác nhận cuộc trao đổi tập trung vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Tổng thống Joe Biden đã nêu quan điểm của Mỹ và các đồng minh, đối tác của Mỹ về cuộc khủng hoảng này. Ông Biden đã nêu chi tiết những nỗ lực của Mỹ để ngăn chặn và ứng phó với chiến sự Ukraina, trong đó có các biện pháp trừng phạt Nga.

"Tổng thống nhấn mạnh sự ủng hộ với một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở để xử lý trong cạnh tranh giữa hai nước" - Nhà Trắng cho hay.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden mô tả cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc là "trực tiếp", "thực chất" và "chi tiết", nhưng không tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc trò chuyện kéo dài này. theo CNN.

Một quan chức tiết lộ, phần lớn cuộc thảo luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tập trung vào chiến sự Ukraina và những tác động của cuộc khủng hoảng với quan hệ Mỹ-Trung và trật tự quốc tế.

Theo yêu cầu của hai nhà lãnh đạo, các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tới, Nhà Trắng thông tin. Cũng theo Nhà Trắng, tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới ở Brussels, Bỉ, ông Biden có kế hoạch thảo luận với các nhà lãnh đạo phương Tây khác về vai trò của Trung Quốc. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Slovakia nêu điều kiện gửi ngay tên lửa S-300 cho Ukraina

Thanh Hà |

Slovakia sẽ gửi cho Ukraina hệ thống phòng không S-300 "ngay lập tức" nếu được NATO tái trang bị vũ khí.

Chiến sự Ukraina: Lực lượng Nga bị đình trệ trên tất cả các mặt trận

Hải Anh |

Các lực lượng Nga ở Ukraina đã "hầu như bị đình trệ trên tất cả các mặt trận", Bộ Quốc phòng Anh thông tin.

Mỹ xác nhận tổn thất đầu tiên trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận một công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến sự Ukraina.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Slovakia nêu điều kiện gửi ngay tên lửa S-300 cho Ukraina

Thanh Hà |

Slovakia sẽ gửi cho Ukraina hệ thống phòng không S-300 "ngay lập tức" nếu được NATO tái trang bị vũ khí.

Chiến sự Ukraina: Lực lượng Nga bị đình trệ trên tất cả các mặt trận

Hải Anh |

Các lực lượng Nga ở Ukraina đã "hầu như bị đình trệ trên tất cả các mặt trận", Bộ Quốc phòng Anh thông tin.

Mỹ xác nhận tổn thất đầu tiên trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận một công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến sự Ukraina.