Ông Clinton giúp vợ tái đấu với ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ 2024?

Song Minh |

Cố vấn của cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng nhiều khả năng bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Dick Morris, cố vấn hàng đầu một thời của Tổng thống Bill Clinton, cho biết hôm 16.1 rằng nếu Đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, sẽ mở đường cho cuộc tái tranh cử lần hai của bà Hillary Clinton, trong đó ông Bill Clinton sẽ đóng vai một kiến ​​trúc sư cho chiến lược của vợ.

"Có nhiều khả năng bà Clinton sẽ tái đấu với ông Trump" - ông Morris nói trên kênh WABC của ABC.

“Bà Hillary Clinton đã thiết lập một chiến lược tuyệt vời mà không ai khác có thể làm được. Tôi biết những người xung quanh bà ấy và tôi tin rằng chỉ có một người có khả năng suy nghĩ đến mức đó - và đó là chồng bà, ông Bill Clinton" - ông Morris nói.

Trong khi đó, vào thời điểm không có đảng viên Dân chủ nào công khai chỉ trích Tổng thống Joe Biden, bà Clinton đã cảnh báo đảng của bà về việc tuân thủ các chính sách của các thành viên Dân chủ tiến bộ.

Trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong chính quyền Tổng thống Barack Obama, đã cảnh báo các đảng viên Dân chủ nên dành thời gian cho "suy nghĩ cẩn thận" về việc giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, "không chỉ ở các bang xanh nơi một đảng viên Dân chủ và một đảng viên Dân chủ tự do, hay còn gọi là đảng Dân chủ tiến bộ, sẽ giành chiến thắng".

Bà Clinton cũng nói rằng: "Đến cuối cùng, sẽ chẳng có nghĩa gì nếu chúng ta không có Quốc hội để hoàn thành công việc và chúng ta không có Nhà Trắng mà chúng ta có thể tin tưởng để trở nên lành mạnh, tỉnh táo, ổn định và hiệu quả".

Ông Morris nhận định: "Bà ấy đã đúng về điều đó. Bà ấy đặt ra một nền tảng, không phải về các vấn đề ý thức hệ, mà là về chủ nghĩa thực dụng".

Một bài báo tuần trước trên tờ Wall Street Journal đã đề cập đến khả năng tái tranh cử của bà Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Theo bài báo, tỉ lệ tín nhiệm thấp của ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong các cuộc thăm dò có thể mở ra cơ hội cho cựu đệ nhất phu nhân.

“Bà ấy đã ở một vị trí thuận lợi để trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ năm 2024. Bà là một người giàu kinh nghiệm, trẻ hơn ông Biden và có thể đưa ra cách tiếp cận khác với cách tiếp cận mà đảng đang áp dụng” - cố vấn chính trị Đảng Dân chủ Doug Schoen và cựu chính trị gia New York Andrew Stein viết về bà Clinton 74 tuổi.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump chưa nói ông có ý định tái tranh cử vào năm 2024 hay không, nhưng ông thường dẫn đầu các cuộc thăm dò về ứng cử viên Đảng Cộng hòa tiềm năng khác.

Trong một cuộc khảo sát gần đây của Reuters/Ipsos, 54% đảng viên Đảng Cộng hòa chọn ông Donald Trump là lựa chọn hàng đầu, cao hơn nhiều so với 11% chọn Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bà Clinton tái đấu với ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Hillary Clinton dường như nhận ra rằng bà có thể là một ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, theo các thành viên Đảng Dân chủ.

Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

Khánh Minh |

New York tống trát đòi cựu Tổng thống Donald Trump cùng hai con là Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ra hầu toà.

Đề xuất trừng phạt mới ngăn ông Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất các hình phạt mới nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bà Clinton tái đấu với ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Hillary Clinton dường như nhận ra rằng bà có thể là một ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, theo các thành viên Đảng Dân chủ.

Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

Khánh Minh |

New York tống trát đòi cựu Tổng thống Donald Trump cùng hai con là Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ra hầu toà.

Đề xuất trừng phạt mới ngăn ông Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất các hình phạt mới nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử.