Ông Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ tài trợ thêm 33 tỉ USD cho Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội nước này tài trợ thêm 33 tỉ USD để hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Một phần lớn của gói 33 tỉ USD được dành cho viện trợ quân sự và an ninh bổ sung, trong khi phần còn lại sẽ được sử dụng cho hỗ trợ kinh tế và nhân đạo.

“Chính quyền đang yêu cầu 20,4 tỉ USD hỗ trợ quân sự và an ninh bổ sung cho Ukraina và cho các nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường an ninh Châu Âu, hợp tác với các đồng minh NATO và các đối tác khác trong khu vực” - Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Tiết lộ về gói tài trợ trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 28.4, Tổng thống Biden nói rằng việc các nhà lập pháp thông qua là "rất quan trọng". Ông Biden nói: “Chúng tôi cần dự luật để hỗ trợ Ukraina và cuộc chiến giành tự do của nước này”, đồng thời thừa nhận cái giá phải trả không hề rẻ.

Theo RT, chính quyền Mỹ muốn gói viện trợ được coi là chi tiêu khẩn cấp để không phải bù đắp bằng việc cắt giảm chi tiêu ở những nơi khác. Ngoài gói viện trợ khổng lồ cho Ukraina, ông Biden cũng đang tìm cách trừng phạt những người Nga giàu có mà chính quyền Mỹ cho là “đầu sỏ”.

“Tôi cũng đang gửi tới Quốc hội một gói toàn diện nhằm nâng cao nỗ lực của chúng tôi để trừng phạt các nhà tài phiệt Nga và đảm bảo rằng chúng tôi tịch thu được những khoản tiền bất chính của họ. Chúng tôi sẽ tịch thu những khoản tiền đó, chúng tôi sẽ tịch thu du thuyền, nhà cửa của họ” - ông Biden tuyên bố.

Nếu được thông qua, các nhà chức trách Mỹ sẽ có thể “hợp lý hóa quy trình thu giữ các tài sản của giới đầu sỏ” để bán những tài sản này và chuyển số tiền thu được cho Ukraina.

Mỹ cung cấp tên lửa chống tăng cơ động FGM-148 Javelin cho Ukraina. Ảnh: AFP
Mỹ cung cấp tên lửa chống tăng cơ động FGM-148 Javelin cho Ukraina. Ảnh: AFP

Riêng Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 3 tỉ USD cho Ukraina kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Các đồng minh của Washington cũng đã rót viện trợ kinh tế và quân sự cho Kiev. Một số quan chức phương Tây - bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson và nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell - công khai tuyên bố rằng họ muốn Ukraina đánh bại Nga trên chiến trường.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên tăng cường viện trợ cho Kiev, nói rằng điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột đang diễn ra và gây thêm thiệt hại cho Ukraina cũng như người dân nước này.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.

Báo Nga: Tỉnh Kherson của Ukraina chuyển sang dùng đồng rúp

Khánh Minh |

Tỉnh Kherson ở phía nam Ukraina sẽ bắt đầu sử dụng đồng rúp Nga làm tiền tệ thay cho đồng hryvnia từ ngày 1.5, theo Ria Novosti.

Ông Putin: Nga sẽ dùng vũ khí không nước nào có để tự vệ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp bên ngoài vào Ukraina và sẽ không ngần ngại sử dụng “vũ khí mà không quốc gia nào khác sở hữu” để tự vệ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.

Báo Nga: Tỉnh Kherson của Ukraina chuyển sang dùng đồng rúp

Khánh Minh |

Tỉnh Kherson ở phía nam Ukraina sẽ bắt đầu sử dụng đồng rúp Nga làm tiền tệ thay cho đồng hryvnia từ ngày 1.5, theo Ria Novosti.

Ông Putin: Nga sẽ dùng vũ khí không nước nào có để tự vệ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp bên ngoài vào Ukraina và sẽ không ngần ngại sử dụng “vũ khí mà không quốc gia nào khác sở hữu” để tự vệ.